Hai trực thăng quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Hawaii

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đang tìm kiếm 2 máy bay trực thăng quân sự chở tổng cộng 12 người được cho là đã rơi ở khu vực ngoài khơi đảo Oahu của Hawaii.

Một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/1, nữ phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ Sara Mooers đã xác nhận thông tin trên. Từ Honolulu, bà Mooers cho hay Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tối 14/1 đã nhận được thông tin xảy ra vụ va chạm giữa 2 máy bay trực thăng của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và mỗi máy bay chở 6 thành viên.

Theo bà, máy bay tìm kiếm của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đã phát hiện vùng có mảnh vỡ ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển phía Bắc của Oahu 4 km, song không thấy người nào ở đây.

Bà Mooers cũng cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đã điều một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải HC-130 Hercules tham gia hoạt động tìm kiếm. Ngoài ra, một máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ, một máy bay của sở cứu hỏa Honolulu và một tàu cứu hộ cũng tham gia chiến dịch này.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Rơi máy bay quân sự tại Mỹ và Pakistan
Rơi máy bay quân sự tại Mỹ và Pakistan

Truyền thông Mỹ ngày 24/11 đưa tin một trực thăng đã rơi xuống căn cứ quân sự Fort Hood thuộc bang Texas (Mỹ), làm tất cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN