Rơi máy bay quân sự tại Mỹ và Pakistan

Truyền thông Mỹ ngày 24/11 đưa tin một trực thăng đã rơi xuống căn cứ quân sự Fort Hood thuộc bang Texas (Mỹ), làm tất cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.


Lục quân Mỹ cho biết tai nạn xảy ra sáng 24/11(giờ Việt Nam) và các đội ứng phó khẩn cấp đã rà soát kỹ lưỡng trước khi xác định địa điểm mảnh vỡ máy bay rơi.

Theo truyền thông, khi gặp nạn, trực thăng UH-60 đang tiến hành nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ. Một đội điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn. Căn cứ Fort Hood cách thành phố Houston khoảng 320 km về phía Tây Bắc.

Cùng ngày, Quân đội Pakistan cho biết một máy bay chiến đấu đã bị rơi gần huyện Mianwali, tỉnh Punjap, miền Đông nước này, khiến một nữ phi công thuộc Không lực Pakistan (PAF) thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, PAF cho biết vụ tai nạn xảy ra khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Viên phi công thứ hai đã thoát khỏi máy bay và may mắn chỉ bị thương.

Theo người phát ngôn PAF, các phi công đã cố lái máy bay tránh đâm vào khu vực dân cư nhằm hạn chế thương vong dưới mặt đất. Cảnh sát và nhóm cứu hộ đã tới hiện trường và một cuộc điều tra được xúc tiến.


Trước đó, tháng 5 vừa qua, một trực thăng của quân đội Pakistan chở các nhà ngoại giao tới thị sát một dự án du lịch đã bị rơi, làm 7 người trong đó có các đại sứ của Norway và Philippines thiệt mạng.

Tiếp đó, vào tháng 8, một máy bay trực thăng khác của quân đội Pakistan được sử dụng phục vụ mục đích cứu thương đã bị rơi ở gần huyện Mansehra, miền Bắc nước này làm 12 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Syria bắt phi công chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi
Phiến quân Syria bắt phi công chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi

Phiến quân Syria đã bắt giữ một trong số hai phi công nhảy dù khỏi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn rơi trong chiều 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN