Hải quân Nga hạ thủy tàu ngầm 'Bóng ma Tàng hình'

Ngày 20/9, Nga đã hạ thủy chiếc tàu ngầm diesel điện mệnh danh “bóng ma tành hình” có khả năng phóng loạt tên lửa hành trình, hoạt động yên lặng và “vô hình” trước kẻ thù.

Chú thích ảnh
Buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Dự án 677 Kronstadt được tổ chức tại xưởng đóng tàu ở thành phố St Petersburg.
Chú thích ảnh
Đông đảo thành viên lực lượng Hải quân Nga đã tham dự buổi lễ và theo dõi quá trình hạ thủy tàu ngầm dài 68 m. Ảnh: TASS
Chú thích ảnh
Quá trình đóng tàu Kronstadt được khởi động từ năm 2005 nhưng đã có gián đoạn vì vấn đề tài chính. Đến năm 2013, dự án đóng tàu được khôi phục trở lại. Ảnh: TASS
 
Chú thích ảnh
Tờ Daily Mail (Anh) cho biết những tàu ngầm dự án 677 lớp Lada là thế hệ thứ 4 của tàu ngầm phi hạt nhân Nga, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: TASS
Chú thích ảnh

Tàu ngầm dự án 677 có thủy thủ đoàn 35 người, với trọng lượng nước rẽ 1.750 tấn và tốc độ di chuyển tối đa khi lặn là 21 hải lý/giờ.
Chú thích ảnh
Tàu Kronstadt có khả năng hoạt động liên tục trong 45 ngày.

Cố vấn trưởng của Chủ tịch "Tập đoàn đóng tàu thống nhất" Viktor Chirkov  nhận định, nếu như tàu ngầm thuộc Lớp Kilo được gọi là "Hố đen", thì tàu ngầm Dự án 677 Kronstadt  có thể được mệnh danh là "bóng ma tàng hình" vì không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tiếng tàu hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chirkov nói: "Chiếc tàu ngầm mới cho chúng ta khả năng bước về phía trước và thực hiện sắc lệnh của Tổng thống về việc xây dựng hạm đội tàu ngầm hiện đại mới của Nga".
Lada - Dự án 677 là thế hệ tàu ngầm diesel-điện tiên tiến nhất hiện nay của Hải quân Nga, được kỳ vọng sẽ sớm thay thế toàn bộ lớp Kilo 636.3 đã bắt đầu tỏ ra lạc hậu và yếu thế hơn khi đặt cạnh các sản phẩm cùng loại của phương Tây, thậm chí là Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Lada và Kilo đó là nó được trang bị động cơ đẩy độc lập không cần không khí (AIP), giúp cho tàu ngầm có thời gian lặn dưới nước tăng cao gấp bội, đồng thời độ ồn của Lada cũng được cho là nhỏ hơn hẳn Kilo 636.3.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tổng thống đắc cử Mexico quyết bán chuyên cơ vì quá xa hoa
Tổng thống đắc cử Mexico quyết bán chuyên cơ vì quá xa hoa

Mặc dù bị mắc kẹt trong một máy bay thương mại trong 3 tiếng đồng hồ, song Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador không hề thay đổi ý định bán chiếc chuyên cơ của tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN