Hải quân Italy cứu hàng trăm người nhập cư châu Phi

Ngày 26/2, Hải quân Italy thông báo trong vòng 24 giờ qua đã cứu được gần 600 người nhập cư đến từ châu Phi trong một chiến dịch được phát động sau 2 vụ đắm tàu năm 2013 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Hải quân Italy cho biết đã cứu 596 người di cư trên 6 chiếc thuyền, trong đó có 3 xuồng cao su, đang thực hiện hành trình vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu. Đây là kết quả của một chiến dịch lớn mang tên "Mare Nostrum" do Chính phủ Italy phát động để ngăn chặn các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi những tàu nhập cư đi qua khu vực cửa ngõ châu Âu này.

Hồi tháng 10/2013, 400 người di cư từ Eritrea và Syria đã thiệt mạng trong 2 vụ chìm tàu ở ngoài khơi Italy. Theo thống kê, trong tháng 1 vừa qua có tổng số 2.156 người nhập cư vào Italy qua đường biển, gần gấp 10 lần so với con số 217 trong cùng kỳ năm ngoái và có 2 người thiệt mạng được tìm thấy ngày 18/2 khi một chiếc thuyền chở 120 người di cư được giải cứu.

Ước tính, có khoảng 17.000-20.000 người nhập cư đã bỏ mạng khi cố gắng vượt biển đến châu Âu trong vòng 20 năm qua.


TTXVN/ Tin tức
Hy Lạp, Italy giải cứu hàng trăm người nhập cư
Hy Lạp, Italy giải cứu hàng trăm người nhập cư

Hải quân Hy Lạp ngày 2/1 đã giải cứu 85 người không có giấy tờ, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, gặp nạn khi đang tìm cách di cư vào nước này trên một chiếc thuyền buồm ở phía đông nam biển Aegean.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN