Hải quân Ấn Độ và Sri Lanka đàm phán về ranh giới trên biển


Cuối tuần này, hải quân Ấn Độ và Sri Lanka (Xri Lanca) đã tiến hành đàm phán về ranh giới trên biển, trong đó có vấn đề đánh bắt cá.

 

Đây là lần thứ 21 hai bên tiến hành cuộc họp về Đường ranh giới biển quốc tế (IMBL), được tổ chức trên tàu hải quân Sagara của Sri Lanka ở ngoài khơi Kankasanthurai, miền bắc nước này.


IMBL được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường quan hệ giữa các lực lượng hải quân của Ấn Độ và  Sri Lanka. Tại cuộc họp năm nay, hai bên thảo luận các vấn đề cùng quan tâm liên quan đến hoạt động hải quân và đánh bắt cá.


Việc ngư dân đánh cá Ấn Độ và  Sri Lanka lạc vào lãnh hải của nhau lâu nay đã trở thành yếu tố nhạy cảm trong quan hệ hai nước, buộc hai bên phải tiến hành nhiều vòng đàm phán về vấn đề này.


Gần đây nhất, Cố vấn Quốc phòng Ấn Độ S. Menon cũng đã thảo luận về vấn đề này trong chuyến thăm chớp nhoáng  Sri Lanka hồi tuần trước.


TTXVN/ Tin Tức

 

Xri Lanca trả tự do cựu Tham mưu trưởng lục quân
Xri Lanca trả tự do cựu Tham mưu trưởng lục quân

Các quan chức cao cấp cho biết, Tổng thống Xri Lanca đã được nội các chấp thuận trả tự do cho cựu Tham mưu trưởng lục quân, ông Sarath Fonseka, bị giam giữ hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN