Hạ viện Nga thông qua dự luật buộc các công ty công nghệ lớn nước ngoài mở văn phòng đại diện

Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 17/6 đã chính thức thông qua dự luật buộc các công ty công nghệ lớn nước ngoài mở văn phòng tại Nga trước tháng 1/2022, nếu không sẽ chịu các biện pháp trừng phạt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp Duma Quốc gia Nga ở Moskva ngày 10/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật yêu cầu các trang web nước ngoài với hơn 500.000 người truy cập hằng ngày tại Nga phải thiết lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại nước này.

Các trang web không tuân thủ sẽ bị đánh dấu trên các công cụ tìm kiếm và sẽ bị loại khỏi các kết quả tìm kiếm và bị cấm quảng cáo tại Nga và quảng cáo cho người Nga, thậm chí có thể bị chặn một phần hoặc toàn bộ.

Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin nhấn mạnh việc kiểm soát hoạt động của các công ty công nghệ lớn là hoàn toàn bình thường tại nhiều nước. 

Tính sơ bộ, có khoảng 20 nền tảng phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Nga như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Gmail, Google, Amazon, Wikipedia.org...

Dự luật còn cần phải được Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua và Tổng thống Nga ký ban hành thành luật.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga đạt thứ hạng cao nhất từ trước tới nay trong bảng xếp hạng SEDA
Nga đạt thứ hạng cao nhất từ trước tới nay trong bảng xếp hạng SEDA

Với những cải thiện đáng kể nhất trong 2020 về ổn định kinh tế, Nga đã đạt thứ hạng cao nhất từ trước tới nay của nước này trong bảng kết quả Chỉ số Phát triển kinh tế bền vững toàn cầu khi xếp hạng 53.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN