Hạ viện Nga khóa mới họp phiên toàn thể đầu tiên

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa 8 đã khai mạc ngày 12/10, do Nghị sĩ Valentina Tereshkova chủ trì. 

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Valentina Tereshkova phát biểu tại phiên họp Hạ viện Nga ở Moskva ngày 10/3/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại phiên họp, các nghị sĩ xem xét chương trình làm việc từ ngày 12/10 đến ngày 31/12, thảo luận về dự thảo nghị quyết về ủy ban kiểm phiếu và thành lập ủy ban tạm thời để tổ chức công việc của Duma Quốc gia. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng sẽ thảo luận về các ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch Duma Quốc gia, Phó Chủ tịch, và xác định thành phần của các ủy ban. 

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về những thay đổi trong quy tắc thủ tục của Hạ viện cũng như việc thành lập 32 ủy ban và 3 ủy ban thường trực. So với Duma Quốc gia khóa trước, số ủy ban hoạt động của khóa mới tăng thêm 6 ủy ban do việc “tinh giản” một số ủy ban đã ảnh hưởng đến khối kinh tế.

Trước đó, với tư cách là người đứng đầu nhóm công tác tạm thời để chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của Duma Quốc gia khóa 8, ông Alexander Zhukov đã giải thích với báo giới rằng cơ cấu các ủy ban sẽ càng gần với cơ cấu của cơ quan hành pháp liên bang càng tốt.

Duy Trinh (TTXVN)
Hạ viện Nga xem xét dự luật cho phép Tổng thống V. Putin tái tranh cử
Hạ viện Nga xem xét dự luật cho phép Tổng thống V. Putin tái tranh cử

Ngày 17/11, dự luật cho phép Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin tái tranh cử đã được đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga xem xét thông qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN