Guatemala đề xuất thỏa thuận 'nước thứ ba an toàn' cần được Quốc hội phê chuẩn

Tổng thống đắc cử Guatemala - ông Alejandro Giammattei cho rằng thỏa thuận "nước thứ ba an toàn" mà nước này đã nhất trí với Mỹ cần phải được Quốc hội nước thông qua.

Chú thích ảnh
Ông Alejandro Giammattei phát biểu tại Guatemala City, Guatemala, ngày 11/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ CNN ngày 12/8, Tổng thống đắc cử Giammattei khẳng định ông đã trao đổi kỹ lưỡng với chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Jimmy Morales về cách thức triển khai thỏa thuận này. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết không được công bố.

Với hơn 58% số phiếu ủng hộ, chính trị gia theo đường lối trung hữu Alejandro Giammattei, 63 tuổi, thuộc đảng Tiến lên (Vamos), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala nhiệm kỳ 2020-2024.

Ông Giammattei sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Guatemala vào ngày 14/1/2020. Chính phủ mới sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức về tình hình tội phạm, thất nghiệp, tham nhũng, và đặc biệt là việc triển khai thỏa thuận di cư với Mỹ.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo Prensa Libre thực hiện, có tới 82% số người Guatemala được hỏi kịch liệt phản đối thỏa thuận "nước thứ ba an toàn" với Mỹ.

“Nước thứ ba an toàn" là khái niệm Washington đặt ra cho kế hoạch ngăn chặn dòng người di dân từ các nước Nam và Trung Mỹ tới Mỹ. Theo đó, các quốc gia trên đường trung chuyển của những người di cư phải cam kết cấp quy chế tị nạn cho nhóm đối tượng này trong thời gian chờ đợi được làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp.

Những nước ký thỏa thuận "nước thứ ba an toàn" đồng nghĩa phải đối mặt với việc chăm lo cho những người di cư này một cách lâu dài nếu họ bị chính quyền Mỹ từ chối nhập cảnh.

Hồi tháng trước, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Guatemala Jimmy Morales và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận này sau khi Washington cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại mới, áp thuế hoặc nâng phí đối với nguồn kiều hối đổ về Guatemala nếu như nước này từ chối thỏa thuận là "nước thứ ba an toàn".

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 12/8, Chính phủ Mỹ đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Alejandro Giammattei, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với chính quyền mới ở Guatemala nhằm ngăn chặn làn sóng di cư.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh: "Mỹ có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Guatemala và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ trong các lĩnh vực có lợi cho cả hai nước, trong đó bao gồm giải quyết các điều kiện ưu tiên để hạn chế di cư bất hợp pháp".

 

Thanh Phương (TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư

Ngày 8/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Guatemala, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích cách hành xử của Chính phủ Mỹ đối với người nhập cư trái phép, đồng thời nghi ngờ quốc gia Trung Mỹ này có thể thông qua thỏa thuận đối phó với người di cư đã ký với Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN