Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết, 2 công ty trên - cung cấp các nền tảng YouTube, Facebook, Instagram và Threads – đã không thực hiện yêu cầu sau lần triệu tập đầu tiên, buộc cơ quan chức năng phải phát tiếp cảnh báo về khả năng áp dụng các biện pháp xử phạt.
Lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ cuối tháng 3 trong bối cảnh Indonesia lo ngại về những tác động tiêu cực của môi trường mạng đối với trẻ em, từ nội dung khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến đến tình trạng nghiện Internet ngày càng gia tăng. Giới chức nước này nhấn mạnh, việc tuân thủ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với sự an toàn của trẻ em trong không gian số. Theo quy định, các nền tảng có thể nhận tối đa 3 lần triệu tập trước khi các biện pháp cưỡng chế được triển khai.
Ông Alexander Sabar - Tổng cục trưởng Giám sát không gian số - cảnh báo: “Chậm trễ làm tăng rủi ro đối với trẻ em. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nền tảng phải tuân thủ kịp thời mọi quy định".
Phía Meta cho biết, đã đề nghị gia hạn thời gian thực hiện và chuẩn bị cho buổi làm việc với cơ quan chức năng Indonesia vào tuần tới. Đại diện công ty khẳng định cam kết bảo vệ người dùng trẻ tuổi và sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi đạt được thống nhất. Trong khi đó, Google chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Indonesia – quốc gia hơn 284 triệu dân, trong đó có khoảng 70 triệu người dưới 16 tuổi – là một trong những thị trường mạng xã hội lớn nhất thế giới. Động thái mạnh tay của chính phủ nước này phản ánh xu hướng chung khi nhiều quốc gia cũng đã bắt đầu siết chặt quản lý nền tảng số nhằm bảo vệ trẻ em. Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa tài khoản người dùng dưới 16 tuổi, tạo tiền lệ cho các chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu.