Google và Apple dỡ ứng dụng có nguy cơ can thiệp bầu cử Nga

Ngày 17/9, điện Kremlin đánh giá việc các hãng công nghệ Google và Apple dỡ bỏ ứng dụng của nhân vật đối lập Alexei Navalny liên quan cuộc bầu cử tại Nga thể hiện sự tuân thủ luật pháp nước này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google và Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ứng dụng của nhân vật đối lập Navalny trong đó hướng dẫn các cử tri không bỏ phiếu cho đảng cầm quyền tại các điểm bầu cử là vi phạm luật pháp Nga. Ông Peskov xác nhận Google và Apple đã dỡ bỏ các ứng dụng này theo đúng quy định.

Sáng cùng ngày, ứng dụng "Smart Voting" của nhân vật đối lập Navalny đã biến mất khỏi các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple sau khi Moskva yêu cầu các hãng này dỡ bỏ ứng dụng trên vì có nguy cơ can thiệp bầu cử.

Hiện Google và Apple chưa có bình luận chính thức về động thái này.

Từ sáng 17/9, cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu Duma Quốc gia khóa VIII. Theo đề nghị của Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (SIK) đã kéo dài thời gian bỏ phiếu thành 3 ngày, từ ngày 17 - 19/9 để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Năm nay, người dân Nga có cơ hội bỏ phiếu điện tử, theo đó có thể gửi đơn đăng ký trên cổng thông tin dịch vụ nhà nước từ trước.

Duma Quốc gia Nga được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống bầu cử hỗn hợp: 225 đại biểu được bầu từ các danh sách đảng, 225 đại biểu khác - từ các khu vực bầu cử bầu ra 1 người duy nhất trong một vòng.

Lê Ánh (TTXVN)
Tin tặc tấn công hệ thống bỏ phiếu trực tuyến cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga
Tin tặc tấn công hệ thống bỏ phiếu trực tuyến cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Duma Quốc gia Nga đã bị tấn công DDoS từ các IP của Mỹ, Đức và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN