Giới chức Thượng Hải thừa nhận chưa xử lý tốt đợt bùng dịch COVID-19 phức tạp

Chính quyền Thượng Hải thừa nhận thiếu chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 mới nhất và không đáp ứng được tất cả nhu cầu của người dân ở những khu vực bị phong toả nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
Cảnh sát mặc đồ bảo hộ tại một con phố Thượng Hải. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, hôm 31/3, ông Ma Chunlei, Bí thư thành ủy Thượng Hải, nói rằng chính quyền đã xử lý chưa tốt ổ dịch mới và họ chấp nhận mọi lời chỉ trích từ người dân. Ông cho biết: “Nhận thức của chúng tôi về biến thể Omicron, chủng virus đột biến có khả năng lây nhiễm cao và gây ảnh hưởng lớn là chưa đầy đủ. Chúng tôi cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc gia tăng số ca lây nhiễm”.

Vị quan chức cũng thừa nhận rằng một số biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cần thiết đã chưa được áp đặt kịp thời, chính quyền chưa chu đáo trong việc đảm bảo nguồn cung cho cư dân ở các khu vực bị phong tỏa. Ông nói: “Chúng tôi xin chấp nhận những lời chỉ trích và sẽ nỗ lực hơn để cải thiện tình hình”.

Thượng Hải, thành phố gần 25 triệu dân đã ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh vào hôm 31/3, với 355 ca nhiễm có triệu chứng và 5.298 ca không có triệu chứng trong cộng đồng. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp khu vực phía đông và phía nam sông Hoàng Phố bị phong toả.

Do nguồn lực y tế và nguồn cung thực phẩm còn hạn chế, nhiều cư dân Thượng Hải đã lên mạng xã hội để yêu cầu giúp đỡ. Trong số này có cả các bệnh nhân chạy thận và hóa trị không thể tới bệnh viện do sống trong khu phong tỏa.

Ông Wu Jinglei, Giám đốc Ủy ban y tế của Thượng Hải, thừa nhận người dân cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông cho biết hệ thống y tế đang bị quá tải.

“Dịch vụ xe cứu thương đang chịu áp lực rất lớn. Dù đã áp đặt các biện pháp khẩn cấp để tăng công suất và số phương tiện làm nhiệm vụ gần 50%, cũng như tăng gấp 3 khối lượng công việc, chúng tôi vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của mọi bệnh nhân”, ông nói.

Ông cho biết ủy ban y tế đang phân bổ các nguồn lực y tế để hỗ trợ chạy thận cho bệnh nhân suy thận ở các khu vực bị phong toả. Các bác sĩ đã kê toa các loại thuốc cần thiết trong thời gian 3 tháng cho bệnh nhân để giảm nhu cầu thăm khám.

Chú thích ảnh
Người dân đứng sau hàng rào khu vực bị phong tỏa ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Thượng Hải đã triển khai phong tỏa từng phần thành phố trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn đầu của đợt phong toả, khu vực phía đông Hoàng Phố sẽ bị phong tỏa từ ngày 28/3 đến 1/4. Khu vực phía tây sẽ áp dụng lệnh phong tỏa tương tự từ ngày 1/4 đến 5/4.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày ghi nhận số ca mắc cao và phát hiện nhiều ca nhiễm mới bên ngoài khu phong toả, hy vọng mở cửa trở lại nhanh chóng đang lụi dần. Trong số các trường hợp mắc COVID-19 mới hôm 31/3, Thượng Hải ghi nhận 1.150 ca nhiễm bên ngoài các khu vực cách ly. Điều này cho thấy một chuỗi lây nhiễm mới đang bùng phát làm dấy lên lo ngại đợt phong toả sẽ kéo dài.

Ông Liu Bin, Phó giám đốc Ủy ban Giao thông Thượng Hải, cho biết một số tuyến tàu điện ngầm ở phía nam và phía đông thành phố sẽ tiếp tục tạm ngừng hoạt động khi lệnh phong tỏa tại khu vực này được dỡ bỏ vào ngày mai. Trong khi đó, tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở phía tây sẽ bị cấm lưu thông khi khu vực này bắt đầu bước vào giai đoạn phong tỏa từ 1/4.

Ngày 31/3, Trung Quốc ghi nhận 8.454 ca COVID-19 mới. Trong đó, 1.803 trường hợp có triệu chứng chủ yếu được ghi nhận tại tỉnh Cát Lâm ở phía bắc và và 6.651 ca không triệu chứng, hầu hết ở Thượng Hải.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) kêu gọi người dân tuân thủ lệnh phong tỏa
Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) kêu gọi người dân tuân thủ lệnh phong tỏa

Ngày 31/3, chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã kêu gọi người dân kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 dù số ca mắc mới có chiều hướng giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN