Ông Maris Sangiampongsa cho biết phía Thái Lan mong đợi quân đội rút về các vị trí bình thường và sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề với Campuchia thông qua các kênh ngoại giao chính thức.
Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tranh chấp hiện tại nổ ra sau cuộc đụng độ vào ngày 28/5 giữa quân đội Thái Lan và Campuchia về một phần biên giới đang tranh chấp ở Ubon Ratchathani, trong đó 1 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng.
Phát biểu tại Quốc hội Thái Lan, Thứ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nattaphon Narkphanit cho biết các biện pháp mà Thái Lan áp dụng tại biên giới không gây áp lực quá mức đối với người dân. Ông lưu ý rằng biên giới không bị đóng nhưng người dân và phương tiện chỉ được phép qua lại biên giới khi có nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến công việc, trường học hoặc thương mại. Ông Nattaphon nêu rõ: “Những áp lực hiện tại không nhằm gây ảnh hưởng kinh tế mà nhằm gây áp lực đối với các băng nhóm tội phạm… Hiện tại, các vụ lừa đảo đã giảm đáng kể”.
Tướng Nattaphon - người cũng đang giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau cuộc cải tổ nội các gần đây, cho biết thêm các thành viên Campuchia của Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) đã nối lại các cuộc đàm phán với các đối tác Thái Lan và đây là một dấu hiệu tích cực. Theo ông, các quan chức Thái Lan và Campuchia tại JBC hiện đang xem xét các điều kiện để đàm phán thêm và nếu JBC tiếp tục họp, Thái Lan sẽ đề xuất các lực lượng trở lại vị trí bình thường của họ để ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ.