Giới chức Mỹ hối thúc Nhà Trắng đối phó IS

Trước nguy cơ nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trở thành mối đe dọa an ninh không chỉ đối với Mỹ mà nhiều nước khác, trong đó có châu Âu, ngày 31/8, giới lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama nhanh chóng triển khai hành động "dứt khoát" nhằm đối phó với mối đe dọa trên.


Phát biểu trong chương trình "Fox News Sunday", Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers bày tỏ quan ngại việc có đến hàng trăm người Mỹ đã từng ít nhất một lần tới Syria và tham gia huấn luyện với IS về cách thức chiến đấu, rồi sau đó trở về Mỹ hoặc đến châu Âu.


Cũng theo ông Rogers, có khoảng 500 công dân Anh và “vài trăm” người Canada được cho là đã đến Syria trong khi những người mang hộ chiếu các nước này đều có thể vào Mỹ mà không cần xin thị thực.

Các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite trung thành với Giáo sĩ Moqtada al-Sadr tham gia lực lượng Chính phủ chống IS. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nghị sĩ đảng Cộng hòa này cũng cảnh báo khả năng trong thời gian tới, IS sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia phương Tây với tham vọng muốn chứng tỏ mình là tổ chức thánh chiến Hồi giáo hàng đầu thế giới. Ông kêu gọi Tổng thống Obama cần vạch ra một chiến lược toàn diện để có thể đối phó hiệu quả với nhóm phiến quân nguy hiểm trên.


Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Diane Feinstein cho rằng Tổng thống Obama dường như đã "quá thận trọng" trong việc đối phó với IS. Theo quan chức trên, Nhà Trắng cần triển khai hành động cụ thể để đối phó với IS trong bối cảnh tổ chức này đang sở hữu nguồn lực tài chính mạnh và các tín đồ Hồi giáo cực đoan nguy hiểm, sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công đẫm máu.


Cùng chung quan điểm trên, trao đổi với kênh truyền hình CBS, nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cũng nhận định IS đang trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và Nhà Trắng cần nhanh chóng có biện pháp hiệu quả nhằm đánh bại tổ chức Hồi giáo đang kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq này.


Những lời kêu gọi trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ cùng ngày tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu IS tại Đập Mosul và thị trấn Armeli của Iraq. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết với sự phối hợp của lực lượng an ninh Iraq, các đợt không kích mới nhất này đã phá hủy một xe tăng và một xe vũ trang của IS.

Các tay súng thuộc lực lượng IS. Ảnh: Reuters



Theo Bộ chỉ huy trung tâm, mục đích của các cuộc tấn công trên là nhằm bảo vệ các cơ sở và nhân viên Mỹ, hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và lực lượng an ninh sở tại. Ước tính tổng cộng quân đội Mỹ tiến hành 120 đợt không kích trên toàn Iraq tính từ ngày 8/8.


Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ cung cấp các tên lửa chống tăng và súng máy cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống IS. Song song với việc cung cấp vũ khí, Đức cũng lên kế hoạch gửi một số vật dụng khác như lều trại, mũ bảo hiểm và các thiết bị vô tuyến.


Trước Đức, một loạt các nước như Mỹ, Italy, Pháp và Anh cũng đã triển khai kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự và hàng viện trợ cho các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại phiến quân IS ở miền Bắc Iraq. Ước tính, Chính phủ Đức tới nay cũng đã chuyển hàng viên trợ nhân đạo lên tới hơn 65 triệu USD.


TTXVN/Tin tức

Iraq chiếm lại các thị trấn từ tay IS
Iraq chiếm lại các thị trấn từ tay IS

Lực lượng an ninh Iraq đã mở 2 cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm 2 thị trấn từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở các tỉnh Salahudin và Diyala.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN