Giới chức Iran và Liên hợp quốc trao đổi về hợp tác tại Hội nghị An ninh Munich

Bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 55 đang diễn ra ở thành phố Munich của Đức, ngày 16/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo, trong đó hai bên đã tập trung thảo luận về việc hợp tác giữa LHQ với Tehran và việc thực thi Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: EPA-EFE

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết tại cuộc gặp trên, hai quan chức cũng trao đổi quan điểm về hệ thống thanh toán mà một số nước châu Âu chủ chốt mới thông báo sẽ áp dụng dành cho Tehran nhằm giúp quốc gia Trung Đông này tránh khỏi các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình ở Afghanistan, Yemen, Syria và Liban, cũng được đề cập trong cuộc gặp. 

Iran đã nhiều lần lên án việc Mỹ vi phạm Nghị quyết 2231 bằng việc đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức). Ngoại trưởng Zarif đã khẳng định rằng nghị quyết này không cấm chương trình tên lửa của Iran. Trong khi đó, theo giới chức Mỹ, nghị quyết trên cấm Iran thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế với khả năng mang vũ khí hạt nhân. 

Nghị quyết 2231 được thông qua năm 2015, trong đó HĐBA LHQ tuyên bố ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời kêu gọi Tehran không tiến hành các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

Cũng bên lề hội nghị trên, Ngoại trưởng Iran đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ buộc phải rút các lực lượng khỏi khu vực Trung Đông.

Theo hãng tin Fars của Iran, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đừng đầu Hội đồng An ninh của chính quyền khu vực người Kurd (Cuốc) ở Iraq Masrour Barzani, Ngoại trưởng Zarif khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ với phía người Kurd, đồng thời cho rằng Mỹ là lực lượng nước ngoài thì “sớm muộn gì” cũng sẽ phải về nước. 

Trước đó, Ngoại trưởng Zarif đã hối thúc các lực lượng nước ngoài vốn không được phép hiện diện tại Syria phải rút các lực lượng của họ ra khỏi quốc gia Arab này, đồng thời chấm dứt việc đưa ra những quyết định đối với người dân Syria. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, Tehran đang triển khai nhiều nỗ lực để góp phần tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng phải bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Hội nghị An ninh Munich phản ánh một thế giới còn nhiều bất ổn
Hội nghị An ninh Munich phản ánh một thế giới còn nhiều bất ổn

Bế mạc ngày 18/2 sau ba ngày làm việc căng thẳng, các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich năm nay cho thấy thế giới hiện còn tồn tại rất nhiều bất ổn, với những thách thức an ninh không dễ vượt qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN