Giao tranh tại Sudan: Các bên tham chiến bác bỏ sáng kiến của IGAD 

Ngày 13/6, các bên tham chiến tại Sudan đã bác bỏ sáng kiến, do Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) đề xuất, nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này.   

Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Chính phủ Sudan và lực lượng bán quân sự RSF ở thủ đô Khartoum, ngày 9/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại phiên họp thường kỳ lần thứ 14 tại Djibouti ngày 12/6, các thành viên IGAD đã thông qua sáng kiến, trong đó có lộ trình nhằm tháo gỡ tình hình giao tranh hiện nay tại Sudan. Lộ trình bao gồm việc thành lập một ủy ban gồm đại diện của 4 nước, do Kenya làm chủ tịch, để theo dõi tình hình Sudan, sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp giữa hai phe phái đối địch tại nước này và khởi xướng một quá trình toàn diện hướng tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Sudan trong vòng 3 tuần.  

Tuy nhiên, sau đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Sudan đã ra tuyên bố phản đối việc cử Kenya giữ vai trò Chủ tịch ủy ban trên (gồm cả Ethiopia, Djibouti và Nam Sudan). Bộ này đề nghị Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit đảm đương cương vị chủ tịch.

Theo Bộ Ngoại giao Sudan, phái đoàn của nước này tham dự phiên họp đã bày tỏ sự bất đồng và phản đối một số đoạn trong thông cáo cuối cùng do những đoạn này "chưa được thảo luận hoặc thống nhất tại phiên họp".

Cùng ngày, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự cũng đã phản đối việc tổ chức các diễn đàn để tìm kiếm một giải pháp chính trị, đồng thời kêu gọi hợp nhất sáng kiến này với sáng kiến do Saudi Arabia và Mỹ đóng vai trò trung gian. Cố vấn chính trị của chỉ huy RSF Youssef Izzat cho biết RSF coi sáng kiến của Saudi Arabia và Mỹ là diễn đàn để thảo luận các vấn đề ngừng bắn và giải pháp chính trị lâu dài.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh IGAD, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat cảnh báo nếu xung đột tại Sudan không chấm dứt ngay lập tức, một cuộc nội chiến sẽ nổ ra, hỗn loạn sẽ lan rộng và quốc gia Bắc Phi này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chủ tịch AU nhấn mạnh liên minh này khuyến khích một cuộc đối thoại toàn diện cấp quốc gia, do chính người Sudan dẫn dắt. 

Theo số liệu cập nhật của Hiệp hội Bác sĩ Sudan, cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF tại thủ đô Khartoum và nhiều khu vực khác từ ngày 15/4 đến nay đã khiến 863 người thiệt mạng, hơn 3.530 người bị thương. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 1,6 triệu người đã phải sơ tán ở trong và ngoài Sudan.

Minh Tâm (TTXVN)
Saudi Arabia tổ chức hội nghị quốc tế viện trợ nhân đạo cho Sudan 
Saudi Arabia tổ chức hội nghị quốc tế viện trợ nhân đạo cho Sudan 

Ngày 13/6, Saudi Arabia thông báo sẽ đồng chủ trì vào tuần tới một hội nghị nhằm huy động viện trợ nhân đạo để khắc phục hậu quả của cuộc xung đột tại Sudan, tuy nhiên tin không cho biết địa điểm diễn ra hội nghị này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN