Các đại biểu, khách mời tham quan các gian hàng trước khi tham gia diễn đàn vào sáng 31/7.
Ngày 31/7, Diễn đàn “Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025” đã khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Diễn đàn năm nay quy tụ gần 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn.
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với một bối cảnh mới, nơi mà biến đổi khí hậu không còn là dự báo mà đã hiện hữu rõ ràng. Cùng với đó, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái thiết với các tiêu chuẩn ESG trở thành "giấy thông hành" bắt buộc; cuộc cạnh tranh địa chính trị - kinh tế gay gắt và không gian phát triển vùng công nghiệp, năng lượng mở rộng từ Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đòi hỏi Thành phố phải có tư duy phát triển bền vững toàn diện hơn.
Quang cảnh Diễn đàn.
Theo ông Nguyễn Văn Được, muốn phát triển trong kỷ nguyên xanh, TP Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy "xây dựng" sang "kiến tạo hệ sinh thái bền vững". Cụ thể, hệ thống giao thông không chỉ dừng lại ở các công trình lớn như metro, mà phải trở thành mạng lưới giao thông xanh đa phương thức, kết nối linh hoạt giữa metro, xe buýt điện, đường thủy và phương tiện cá nhân thân thiện môi trường.
Về tài nguyên, Thành phố cần chuyển từ xử lý rác sang tái tạo giá trị, đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, thúc đẩy các ngành công nghiệp tái chế, trong đó có các nhà máy đốt rác phát điện, trung tâm tái chế pin xe điện… Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng cần quan tâm bốn định hướng then chốt: thể chế phải linh hoạt và đi trước một bước; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực dẫn dắt; doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong; nhận thức của người dân phải là nền tảng, bởi mỗi hành vi tiêu dùng bền vững sẽ góp phần làm nên một xã hội phát triển hài hòa với môi trường.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.
Đồng quan điểm, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế thời đại, mà là đòi hỏi sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình này, doanh nghiệp tư nhân chính là lực lượng tiên phong, là trụ cột trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo.
"Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm xanh mà còn tạo ra thị trường mới, việc làm xanh và chuỗi giá trị bền vững. Để doanh nghiệp có thể đi nhanh, đi xa và đi bền vững trong kỷ nguyên mới, rất cần sự đồng hành của cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ phía Đảng và Nhà nước, xem đó là nền tảng hỗ trợ không thể thiếu”, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.
Các sản phẩm được làm từ sơ mướp thu hút khách tham quan tìm hiểu.
Chia sẻ về các hoạt động của Diễn đàn, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, sự kiện có các hoạt động chính gồm các không gian triển lãm sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm làm từ nguyên liệu bản địa, thân thiện môi trường, kết hợp giữa công nghệ xanh và sáng tạo truyền thống, từ đó mang đến góc nhìn cụ thể về sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững.
Ngoài phần triển lãm, Diễn đàn còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu, trong đó nổi bật là chủ đề “Lộ trình xanh hóa TP Hồ Chí Minh và vai trò doanh nghiệp tư nhân”, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến tái chế nhựa, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.
Sản phẩm sơ mướp được tái chế thành những chiếc đèn xinh xắn.
Theo bà Vũ Kim Hạnh, với sự tham dự của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp, diễn đàn năm nay không chỉ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội và phát triển kinh tế bền vững mà còn đánh dấu bước tiến trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh, nơi doanh nghiệp, nhà nước và người dân cùng đồng hành vì một tương lai xanh, sạch và thịnh vượng.
Sản phẩm nước mắm làm từ quả dứa cũng được giới thiệu tại diễn đàn.
Những sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường được doanh nghiệp, khách hàng hỏi mua khá nhiều.
Tại diễn đàn còn có không gian giới thiệu làng nghề truyền thống của Việt Nam.