Giao tranh tại CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng

Quân đội CHDC Congo ngày 18/3 cho biết, 30 người, trong đó 11 thường dân, đã thiệt mạng trong 2 ngày giao tranh giữa các lực lượng của chính phủ và phiến quân ở tỉnh Ituri, miền Đông Congo.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau vụ tấn công của phiến quân ngày 18/2/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Người phát ngôn tỉnh Ituri, Trung úy Jules Ngongo cho biết 11 dân thường, 2 binh sĩ và 1 cảnh sát đã thiệt mạng ngày 15/3 khi các phiến quân thuộc nhóm vũ trang Liên hiệp vì sự Phát triển của Congo (CODECO) tấn công các làng Tchele và Garua. Theo ông Ngongo, trong cuộc phản công của quân đội ngày 18/3, 16 phiến quân đã bị vô hiệu hóa. 

CODECO là một nhóm chính trị, tôn giáo có vũ trang và có liên quan tới cái chết của hơn 1.000 người kể từ tháng 12/2017. Thành viên của nhóm này đa phần thuộc sắc tộc Lendu - những người sống chủ yếu bằng nghề nông và thường xuyên đụng độ, xung đột với cộng đồng thương nhân và người chăn gia súc ở Ituri - khu vực giàu dầu mỏ và quặng vàng.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, hàng chục nghìn người đã bị sát hại tại Ituri từ năm 1999 đến 2003 trong các cuộc giao tranh giữa sắc tộc Lendu và Hema. Nhóm này đã chấm dứt hoạt động sau khi Liên minh châu Âu (EU) thực hiện chiến dịch Artemis tại CHDC Congo. Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên của EU  bên ngoài châu Âu. Tuy nhiên, CODECO đã nối lại hoạt động vào cuối năm 2017, với địa bàn hoạt động tập trung ở vùng Djugu thuộc tỉnh Ituri.

Minh Châu (TTXVN)
Ít nhất 16 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công tại CHDC Congo
Ít nhất 16 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công tại CHDC Congo

Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 16 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do lực lượng phiến quân ADF-Ugandan thực hiện tại tỉnh Bắc Kivu và tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo đêm 27/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN