Giáo hoàng Francis thăm Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Giáo hoàng Francis đã đến Thái Lan ngày 20/11 trong chuyến thăm 4 ngày tới quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis thăm bệnh viện St. Louis ở thủ đô Bangkok ngày 21/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis đánh dấu kỷ niệm 350 năm thành lập nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Thái Lan và đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Giáo hội Cơ đốc giáo La Mã đến Thái Lan trong 35 năm qua, sau chuyến thăm của Giáo hoàng St John Paul II năm 1984. 

Sáng 21/11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đóp tiếp Giáo hoàng Francis tại Tòa nhà Chính phủ với nghi thức thảm đỏ và có sự tham dự của các quan chức hàng đầu của nước này.

Theo kế hoạch, Giáo hoàng Francis có cuộc gặp với đại diện của các tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn, thăm Đức Tăng thống của Phật giáo Thái Lan Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX tại chùa Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. Chiều cùng ngày, Giáo hoàng Francis sẽ thăm Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X) và sau đó dâng thánh lễ với các tín đồ tại Sân vận động quốc gia Supachalasai ở thủ đô Bangkok.

Phát biểu trước các đại diện tổ chức dân sự, các quan chức và các nhà ngoại giao, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh việc ông thăm Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan cho thấy "tầm quan trọng và sự cấp bách của việc thúc đẩy tình hữu nghị và đối thoại giữa các tôn giáo". 

Trong ngày 22/11, Giáo hoàng Francis sẽ thăm Bệnh viện St Louis, thăm những người khuyết tật và gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh tại một số giáo xứ tại Thái Lan. Sáng 23/11, Giáo hoàng sẽ rời Bangkok để tới Nhật Bản.

Để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Giáo hoàng, Thái Lan đã huy động 6.500 cảnh sát triển khai ở Bangkok và tỉnh Nakhon Pathom. An ninh được thắt chặt vào ngày 21 - 22/11 khi Giáo hoàng đến thăm 7 địa điểm ở Bangkok và 1 địa điểm ở tỉnh Nakhon Pathom.

Thái Lan và Vatican chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, nhưng giữa hai bên đã có lịch sử quan hệ lâu đời, từ thời kỳ Vua Narai của Vương quốc Ayutthaya. Hai bên trao đổi đại diện và thông điệp cho tới khi vương quốc này sụp đổ vào năm 1767.

Quan hệ được nối lại năm 1851 khi Quốc vương Rama IV gửi một thông điệp ngoại giao đến Giáo hoàng Pius IX. Năm 1897, Quốc vương Rama V trở thành nhà vua đầu tiên của Thái Lan thăm Vatican và đã gặp Giáo hoàng Leo XIII. 

Đại đa số người Thái Lan theo đạo Phật, chiếm 93% dân số. Cộng đồng Công giáo tại Thái Lan hiện gồm khoảng 388.000 tín đồ, chiếm khoảng 0,58% trong tổng số 69 triệu dân ở nước này, với 662 linh mục cai quản 526 giáo xứ.

Ngọc Quang - Thanh Hương (TTXVN)
Giáo hoàng Francis: Phá rừng cần bị coi là mối đe dọa toàn cầu
Giáo hoàng Francis: Phá rừng cần bị coi là mối đe dọa toàn cầu

Giáo hoàng Francis kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên coi tình trạng phá rừng nhanh đáng báo động và suy thoái đa dạng sinh học là vấn nạn của mỗi quốc gia, bởi thực trạng này đang đe dọa tương lai của toàn bộ hành tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN