Giám khảo Oscar 2012 chủ yếu là nam giới, da trắng và… già

Một cuộc nghiên cứu về các thành viên bỏ phiếu bình chọn cho giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho thấy, các vị giám khảo không được đa dạng lắm về thành phần.

Lễ trao giải Oscar 2012 sẽ diễn ra vào ngày 26/2. Ảnh Internet.


Nghiên cứu do tờ Los Angeles Times tiến hành cho thấy, 94% trong số 5.765 thành viên AMPAS là người da trắng, 77% là nam giới và độ tuổi trung bình của họ là 62, trong khi chỉ có 14% thành viên dưới 50 tuổi. Người da đen và Hispanic (gốc Mỹ latinh) lần lượt chỉ chiếm 2%. Kết quả nói trên phù hợp với tình trạng chung của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, nơi người da trắng và nam giới cũng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Chủ tịch AMPAS, Tom Sherak cho biết, Viện đang cố gắng đa dạng hóa các thành viên của mình.

Tài tử da màu Denzel Washington, người từng đoạt Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim “Training Day” năm 2001, cũng nằm trong số những người có quan điểm, AMPAS nên mở rộng và cân bằng thành phần các thành viên. “Nếu người da đen chiếm 12% dân số Mỹ, thì Viện nên để tỉ lệ tương tự. Nếu người Hispanic chiếm 15%, thì cũng nên để tỉ lệ 15%. Tại sao không chứ?”, Washington phát biểu.


Thu Hằng

Oscar phim nước ngoài - những quy định gây tranh cãi
Oscar phim nước ngoài - những quy định gây tranh cãi

Trong 24 hạng mục tranh giải Oscar hàng năm, chỉ duy nhất hạng mục phim nước ngoài là có cách thức lựa chọn gắt gao ngặt nghèo, nhưng cũng phức tạp rối rắm và gây ra nhiều tranh cãi nhất…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN