Giám đốc FBI tuyên bố xanh rờn về tương lai chính trị của bản thân

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã không hề giấu giếm kế hoạch phục vụ trọn vẹn 10 năm nhiệm kỳ cho vị trí này khi thẳng thừng nói: “Các bạn còn mắc kẹt với tôi thêm 6 năm rưỡi nữa”.

Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Reuters

Ông Comey đưa ra phát biểu “xanh rờn” trên vào ngày 8/3 tại hội nghị an ninh mạng tại trường Cao đẳng Boston. Cách đây 3 năm rưỡi, Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama đã bổ nhiệm ông Comey giữ chức Giám đốc FBI.

Phát biểu trên được Giám đốc FBI đưa ra đúng thời điểm bản thân đang mắc kẹt trong "mớ bòng bong" về cáo buộc của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đăng trên mạng xã hội Twitter hôm 4/3 rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe lén ông trong thời gian diễn ra cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Ông Trump chưa đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc của mình. Trong khi đó, Giám đốc FBI Comey lại yêu cầu Bộ Tư pháp công khai phủ nhận cáo buộc của ông Trump.

Trong sự kiện trên, ông Comey khẳng định cần có sự cân bằng giữa quyền riêng tư và khả năng của FBI được hợp pháp hóa việc tiếp cận thông tin.

Giám đốc FBI đồng thời chia sẻ cơ quan này cần tuyển dụng những “cao thủ” công nghệ thậm chí có khả năng làm việc cho cả Apple và Google.

Hà Linh (Theo AP)
Giám đốc FBI nói gì về 'quyền riêng tư tuyệt đối' ở Mỹ?
Giám đốc FBI nói gì về 'quyền riêng tư tuyệt đối' ở Mỹ?

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 8/3 cảnh báo người Mỹ không nên kỳ vọng về quyền “riêng tư tuyệt đối”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN