Giám đốc FBI ra điều trần vụ thư điện tử của bà Clinton

Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 7/7 đã ra điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện về vụ thư điện tử của bà Hillary Clinton.

Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi điều trần, Giám đốc James Comey đã bảo vệ mạnh mẽ quyết định của ông về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự bà Hillary Clinton. Giám đốc James Comey đã tái khẳng định phát hiện của ông rằng mặc dù bà Hillary Clinton và nhân viên không cẩn thận, nhưng bà đã không nói dối FBI.

Ông nói: "Như tôi đã nói, tôi đã thấy bằng chứng của sự bất cẩn rất lớn song tôi không thấy bằng chứng đủ để chứng minh cựu Ngoại trưởng Clinton hoặc những người trao đổi thư từ với bà ấy đã nói về thông tin đã được phân loại trong thư điện tử hay là biết họ đang làm điều gì đó vi phạm luật pháp".

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã chấp nhận khuyến nghị của FBI không truy cứu trách nhiệm hình sự bà Clinton trong vụ việc này. FBI cho rằng, mặc dù không thể coi hành động của bà Clinton là phạm pháp, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ đã "cực kỳ sơ suất" khi gửi thông tin tuyệt mật qua thư điện tử cá nhân của mình.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Ngoại giao Mỹ mở lại cuộc điều tra bà Hillary vụ xử lý tin mật
Bộ Ngoại giao Mỹ mở lại cuộc điều tra bà Hillary vụ xử lý tin mật

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang mở lại cuộc điều tra nội bộ về khả năng bà Hillary và các cộng sự đã xử lý sai các thông tin mật trong vụ bê bối thư điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN