Giám đốc điều hành Pfizer tiết lộ lý do chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Là giám đốc điều hành của một trong hai công ty dược phẩm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp duyệt song ông Albert Bourla tiết lộ vẫn chưa tiêm vaccine.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, ông Albert Bourla – Giám đốc Điều hành (CEO) của Pfizer, giải thích lý do chính khiến ông chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng này là vì ông không muốn “chen ngang hàng” nhóm đối tượng ưu tiên mà Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) quy định.

Ông Albert nói: “Tôi vẫn chưa tiêm và chúng tôi có một ủy ban đạo đức xử lý câu hỏi ai được tiêm vaccine. Do các quy định rất nghiêm ngặt mà CDC đưa ra, chúng tôi sẽ không chen ngang hàng và để những người được ưu tiên tiêm chủng trước”.

Ông Albert cho biết có thể trong tương lai gần, ông sẽ được tiêm vaccine này theo khuyến nghị của FDA nhằm tạo dựng niềm tin về mức độ an toàn của vacicne và khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

“Công chúng sẽ tin tưởng nhiều hơn và mức độ an toàn của vaccine nếu CEO được tiêm chủng”, ông Albert nhấn mạnh.

Ngày 14/12, nữ y tá Sandra Lindsay làm việc trong phòng chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Do Thái Long Island đã trở thành người đầu tiên ở Mỹ được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech, sau khi nước này phát động chương trình tiêm chủng hàng loạt lớn nhất lịch sử.

Tính đến 16h ngày 15/12, Mỹ đã ghi nhận trên 16,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó ít nhất 308.000 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Triều Tiên mua vaccine COVID-19 của Nga
Triều Tiên mua vaccine COVID-19 của Nga

Nhật báo Asahi ngày 15/12 đưa tin Triều Tiên đã mua vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga cùng với các thiết bị chẩn đoán của Trung Quốc, trong đó có máy ghi nhiệt độ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN