Giải trừ vũ khí hóa học Syria sẽ bắt đầu vào 7/10

Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói nước Nga, phát ngôn viên của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), ông Michael Luan, cho biết Ủy ban chính thức của OPCW sẽ bắt đầu làm việc ở Syria vào ngày 7/10. Hiện các thanh sát viên của Ủy ban đang thiết lập liên lạc với các quan chức Syria có trách nhiệm hỗ trợ cho công việc của họ.

Trụ sở Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Ảnh: Internet


Theo lời ông Luan, OPCW đã nhận được một báo cáo chi tiết về tất cả các cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học và hiện giờ cần phải kiểm tra các dữ liệu này. Ngay sau khi bước này được hoàn tất, OPCW sẽ phối hợp với Chính phủ Syria bắt đầu quá trình giải trừ vũ khí. Ông Luan cho biết rằng lực lượng an ninh Syria đang đàm phán với các nhóm quân nổi dậy kiểm soát các vùng có kho vũ khí để đảm bảo an toàn cho thành viên ủy ban quốc tế này.

Trước đó, một nhóm quốc tế gồm 19 thanh sát viên OPCW và 14 nhân viên Liên hợp quốc hôm 1/10 đã triển khai một căn cứ hậu cần để nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ ở Syria.


T.N (Theo VOR)
Chuyên gia vũ khí hóa học bắt đầu sứ mệnh ở Syria
Chuyên gia vũ khí hóa học bắt đầu sứ mệnh ở Syria

Ngày 2/10, nhóm chuyên gia quốc tế về giải giáp vũ khí hóa học đã bắt đầu sứ mệnh liệt kê kho vũ khí hóa học của Syria theo thỏa thuận dự kiến sẽ tiêu hủy các vũ khí này trước giữa năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN