Giải cứu 80 con tin tại khách sạn Mali, 3 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Mali đã giải cứu được 80 con tin trong số 170 người bị các tay súng cầm giữ trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako.


Lực lượng đặc nhiệm Mỹ dẫn đầu cuộc đột kích vào khách sạn giải cứu con tin. Nhóm phiến quân bị dồn lên phía nóc khách sạn.

Theo tướng Didier Dacko thuộc quân đội Mali, nhóm tay súng có khoảng chục tên đã khống chế các con tin trong khách sạn trên. Binh sĩ Mali đã phong tỏa vòng ngoài của khách sạn và đang vào bên trong tìm kiếm bọn khủng bố ở từng tầng. Hiện chưa rõ trong khách sạn còn bao nhiêu người vì các con số không thống nhất. Tuyên bố của khách sạn cho biết còn 124 khách và 13 nhân viên vẫn mắc kẹt trong tòa nhà.

Trước đó, phát ngôn viên phái đoàn Liên hợp quốc tại Mali cho biết: Vụ bắt cóc con tin diễn ra lúc khoảng 7 giờ khi các phiến quân mang theo súng AK-47 đi xe biển ngoại giao ập tới khách sạn Radisson Blu. Khách sạn là nơi ở của một phái đoàn lớn tham dự đàm phán hòa bình ở Mali – một thuộc địa cũ của Pháp đang chống phiến quân Hồi giáo cực đoan dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và lực lượng Pháp. Các tay súng vừa nã đạn vừa vào khách sạn trong nhiều phút liền, khiến 2 người Mali và 1 người Pháp thiệt mạng. Hai nhân viên an ninh cũng bị thương. Đến trưa, 80 người đã thoát khỏi khách sạn an toàn, trong đó 30 người tự trốn thoát. Các con tin đã thoát cho biết bọn phiến quân đã thả những ai đọc được một đoạn kinh Koran.

Lực lượng đặc nhiệm của Pháp và Mỹ đã phối hợp với lực lượng an ninh Mali tiến hành cuộc đột kích giải cứu con tin trong khách sạn trên. 12 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Pháp Air France đã được cứu khỏi khách sạn, trong khi 5 nhân viên khác của Turkish Airlines trốn thoát.  Xem thêm hình ảnh và video giải cứu con tin.

Cảnh sát Mali bao vây tòa nhà để giải thoát cho các con tin tại khách sạn Radisson Blu. Ảnh: THX/TTXVN

Binh sĩ Mali bao vây khách sạn Radisson Blu để giải cứu cho các con tin. Ảnh: AFP/TTXVN

Radisson Blu là khách sạn sang trọng, gồm 190 phòng, nơi du khách nước ngoài thường lui tới. Khách sạn này nằm ở phía Tây thành phố Bamako, trong khu vực có nhiều trụ sở của các cơ quan chính phủ và phái đoàn ngoại giao. Đại sứ quán Mỹ và Pháp đã yêu cầu công dân các nước này đang có mặt ở Bamako không nên ra ngoài đường.

Vụ bắt cóc con tin ở Mali diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ca ngợi binh sĩ Pháp vì đã chiến đấu thành công với phiến quân Hồi giáo ở Mali. Theo đề nghị của Mali, Pháp đã mở chiến dịch tấn công phiến quân năm 2013 sau khi bọn chúng chiếm thành phố chiến lược Konna. Chiến dịch trên không và trên bộ đã khiến phiến quân phải rút vào vùng sa mạc. Hiện không còn binh sĩ Pháp đồn trú ở Bamako.

Hồi tháng 8, 12 người đã thiệt mạng trong một vụ bắt cóc con tin ở một khách sạn tại Sevare, miền trung Mali. Các binh sĩ Mali đã ập vào để tiêu diệt các tay súng đột kích khách sạn sau khi tấn công một khu vực quân sự gần đó. Những kẻ tấn công trong vụ này liên kết với Phong trào Giải phóng Macina – vốn bị coi là một nhóm Hồi giáo bạo lực.

TTXVN/Tin Tức
Video giải cứu con tin kịch tính trong khách sạn Mali
Video giải cứu con tin kịch tính trong khách sạn Mali

Một cuộc giải cứu đầy kịch tính đã diễn ra và 80 con tin được giải thoát trong vụ tấn công và bắt cóc tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako, Mali vào sáng 20/11 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN