George Will rời bỏ đảng Cộng hòa vì bất mãn với Trump

Nhà báo kỳ cựu – bình luận viên có tiếng của phe bảo thủ George Will sẽ rời khỏi Đảng Cộng hòa vì không thể chấp nhận ứng viên Donald Trump.

George Will từng được đánh giá là một trong những nhà báo quyền năng nhất nước Mỹ.

Phát biểu trong một bữa tiệc trưa của Tổ chức Xã Hội Liên bang vào hôm 24/6, ông George Will khẳng định trước mặt quan khách trong bữa ăn: “Đây không phải là Đảng của tôi”.

Theo trang mạng PJ Media, nhà báo đã từng đoạt giải thưởng Pulitzer về báo chí văn học danh giá của Mỹ này cho biết chính sự hậu thuẫn của Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan đối với ông Trump là một trong những lí do khiến ông rời bỏ đảng. Ông George Will cũng đăng kí đi bỏ phiếu tại bang Maryland với tư cách là người tự do.

Nhà bình luận này dự đoán nếu như đảng Cộng hòa kiên quyết đưa ông Trump vào cuộc chạy đua chính thức trong tháng 11 tới thì chắc chắn đảng này nắm chắc phần thua trong tay và phải mất thêm 4 nữa mới có thể chiếm được vị trí lãnh đạo trong Nhà Trắng.


Phụ trách chuyên mục bình luận của trang Washington Post, ông Will luôn có những bài viết kêu gọi các thành viên của đảng Cộng hòa không nên hỗ trợ ông trùm bất động sản. Ông nhận xét: “Chiến dịch của Trump chỉ kiếm được 1,3 triệu USD. Ngay vào lúc này, những nhà tài trợ của đảng quan trọng hơn bao giờ hết. Họ chỉ có thể tự cứu chính mình nếu như không trợ giúp cho ứng viên dẫn đầu hiện nay”.

Hồng Hạnh (theo NBC News)
Ông Trump lại bị kiện ra tòa vì tội hãm hiếp
Ông Trump lại bị kiện ra tòa vì tội hãm hiếp

Một đơn kiện mới vừa được nộp lên tòa liên bang ở thành phố New York, Mỹ trong đó cáo buộc ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần hãm hiếp một bé gái 13 tuổi hơn 20 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN