GDP của Anh có thể suy giảm tới 30% do đại dịch COVID-19

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể giảm tới 30% trong quý II/2020 do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Biển ghi giãn cách xã hội để phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 8/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tờ the Times, phát biểu sau khi một số bộ trưởng kêu gọi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa ở Anh từ tháng Năm tới, ngày 12/4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã đưa ra nhận định này. Các nguồn tin chính giới cho rằng chính phủ đang xem xét gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại thêm 3 tuần và sau đó, nước này mới có thể bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa.

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát tài chính Anh (FCA) ngày 8/4 đã đưa ra những biện pháp tạm thời nhằm giúp doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng để vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. FCA cho rằng nhiều doanh nghiệp có thể sẽ tìm đến các thị trường vốn để huy động tiền nhằm hỗ trợ cho đà phục hồi sắp tới. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa của Anh lại cấm "tụ tập hơn hai người", khiến doanh nghiệp khó có được sự chấp thuận của cổ đông để hoàn tất một cách nhanh chóng một giao dịch gọi vốn quan trọng nào đó theo quy định hiện hành.

Ngày 12/4, Bộ Y tế Anh thông báo số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên hơn 10.000 người. Anh hiện đã ghi nhận tổng cộng 10.612 ca tử vong tại bệnh viện do COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 737 ca tử vong trong 24 giờ trước đó. Anh hiện là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Từ ngày 23/3, Anh công bố một loạt các biện pháp cứng rắn phòng chống dịch COVID-19, theo đó mọi người dân Anh phải ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong trường hợp đi mua nhu yếu phẩm, mua thuốc men và đi tới nơi làm việc và về nhà. Tất cả các cửa hàng trừ cửa hàng bán thực phẩm, dược phẩm, sẽ bị đóng cửa và việc tu tập quá 2 người không sống cùng nhà bị cấm.

Lan Phương (TTXVN)
Tổng thống Trump liệu có thực quyền mở cửa lại nền kinh tế?
Tổng thống Trump liệu có thực quyền mở cửa lại nền kinh tế?

Tổng thống Donald Trump nói ông hy vọng có thể bắt đầu mở lại nền kinh tế từ ngày 1/5. Nhưng trên thực tế ông không phải người sẽ quyết định khi nào đưa cuộc sống bình thường trở lại ở các thành phố, tiểu bang trên khắp nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN