Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 10/4: Thế giới trên 95.000 người tử vong, nhiều nước đồng loạt tung gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp

Tính tới 6h sáng 10/4, thế giới có trên 95.000 người tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nhiều nước đã phải khẩn cấp tung các gói cứu trợ để giúp nền kinh tế không "tử vong" vì dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Chủ xe và xe ngựa kéo chuyển đồ ăn cho khách hàng tại Vienna, Áo giữa mùa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.600.185 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 95.561 người. Trong vòng 24h vừa qua, đã có thêm 7.101 người thiệt mạng vì bệnh COVID-19 và 82.059 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 355.848 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 48.953 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Một tuyến phố ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ tiếp tục là “điểm nóng” dịch COVID-19 lớn nhất khi trong 24h qua đều có số ca tử vong và mắc bệnh mới cao nhất thế giới. Cụ thể, ngày 9/4 nước này đã có thêm 1.716 ca tử vong và 28.504 người mắc bệnh mới. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất với 463.431 trường hợp, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 16.504.

New York là bang hứng chịu dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Thống đống bang New York Andrew Cuomo cho biết trong vòng 24 giờ qua, New York đã ghi nhận lượng giảm mạnh xuống mức thấp nhất số người người phải nhập viện vì virus SARS-CoV-2, một tín hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách đã phát huy hiệu quả.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhà xác dã chiến tới Trung tâm Y tế Do Thái Kingsbrook ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, ông Cuomo cũng cho biết số người thiệt mạng tại New York đã tăng thêm 799 người so với ngày 8/4, mức tăng lớn nhất trong ba ngày qua, nâng tổng số ca tử vong tại riêng New York tính đến sáng 10/4 là 7.067 người.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 ngày 9/4 tại Mỹ đó là việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) tung gói kích thích kinh tế lớn nhằm cứu nền kinh tế số 1 thế giới không “tử vong” vì virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 8/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

FED đã công bố gói biện pháp tài chính tiếp theo trị giá 2.300 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế đầu tàu thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhất của FED nhằm hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện tại.

Ngân hàng trung ương Mỹ cho biết sẽ cho phép các ngân hàng cung cấp các khoản vay kỳ hạn 4 năm cho các doanh nghiệp có quy mô tới 10.000 nhân viên hoặc có doanh thu không quá 2,5 tỷ USD và sẽ trực tiếp mua trái phiếu của các bang cũng như các hạt và các thành phố đông dân nhằm giúp những nơi này chống chịu tốt hơn trước cuộc khủng hoảng y tế.

Chương trình này sẽ "bơm" tới 500 tỷ USD hỗ trợ những chính quyền địa phương đang ở tuyến đầu chống dịch cũng như chịu doanh thu thuế sụt giảm do thất nghiệp tăng và các hình thức kinh doanh phải đóng cửa vì các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước nguy cơ suy thoái kinh tế sâu vì đại dịch, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm được tiếng nói chung về gói cứu trợ. Sau cuộc họp đầu tiên không thành công, tiếp đó là một loạt cuộc thảo luận căng thẳng, cuối cùng các Bộ trưởng tài chính châu Âu đã đồng ý vào tối 9/4 về một gói cứu trợ trị giá 500 tỉ euro (546 tỉ USD) để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn của Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng khu vực sử đồng euro (Eurogroup) cho biết cuộc họp cuối cùng đã kết thúc trong tiếng vỗ tay của các Bộ trưởng. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hoan nghênh "một thỏa thuận tuyệt vời" với 500 tỷ euro sẵn có lập tức cùng một quỹ phục hồi dành cho thời gian tới.

Sự đồng thuận này đã giải thoát những người châu Âu đang nỗ lực thể hiện sự thống nhất trong việc đối mặt với hậu quả tai hại về kinh tế của đại dịch COVID-19, sau nhiều tuần trì hoãn làm lộ rõ sự chia rẽ giữa các quốc gia phía Bắc và phía Nam.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Bagnolet, Pháp ngày 8/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Pháp trong vòng 24h qua ghi nhận số ca tử vong mới nhiều nhất chau Âu. Tính đến sáng 10/4, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 12.210 người ở Pháp. Trong đó, có 8.044 trường hợp tử vong trong các bệnh viện, với 82% là những người trên 70 tuổi; và 4.166 ca ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Pháp, số bệnh nhân trong ngày được đưa vào diện chăm sóc đặc biệt dừng lại ở mức 369 ca, giảm 82 trường hợp trong vòng 24 giờ. Mức giảm này cho thấy Pháp đang dần kiềm chế được dịch bệnh. Hiện Pháp có tổng cộng 117.749 người mắc bệnh, trong khi 31.874 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Theo giới chức y tế Pháp, các biện pháp chặt chẽ chống dịch COVID-19 ở nước này đang bắt đầu mang lại kết quả. Điều cần thiết đối với người dân hiện nay là tiếp tục tuân thủ nghiêm túc lệnh hạn chế đi lại, dự kiến kéo dài qua thời hạn 15/4 của lần gia hạn thứ nhất.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 9/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong mới ghi nhận ở nước này là 655 người. Như vậy, đến nay, quốc gia nằm trên bán đảo Iberia này đã xác nhận tổng cộng 15.447 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày tại Tây Ban Nha giảm nhẹ, theo đó tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện là 153.222 ca.

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đang dần kiểm soát được dịch bệnh. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết những số liệu mới nhất "rất đáng khích lệ" và tình hình dịch bệnh tại nước này chuẩn bị bước vào giai đoạn thuyên giảm. Phát biểu tại Quốc hội trước thềm một cuộc bỏ phiếu về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần cho tới ngày 26/4, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định: "Dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát". Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nhận định Tây Ban Nha đã "đạt đỉnh dịch".

Chú thích ảnh
Cảnh sát Italy kiểm tra giấy tờ một lái xe tại Rome, ngày 8/4/2020 khi lệnh phong tỏa toàn quốc được thực thi nhằm ngăn dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Italy, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố Italy có thể bắt đầu nới lỏng dần một số biện pháp hạn chế hiện đang được áp đặt nhằm ngăn chặn COVID-19 trước cuối tháng 4 nếu sự lây lan dịch bệnh tiếp tục chậm lại. Italy hiện ghi nhận 143.626 ca mắc COVID-19 và 18.279 ca tử vong, nhiều nhất thế giới. Ngoài ra, có 3.693 bệnh nhân đang được điều trị tích cực, giảm từ mức 3.792 trong ngày 7/4 - ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận các số liệu giảm dần.

Tuy nhiên, trong ngày 9/4, Italy đã có thêm 4 bác sỹ tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số bác sỹ tử vong lên 100 trường hợp. Hiệp hội Bác sỹ Italy (Fnomceo) cho biết số lượng nhân viên y tế tử vong hoặc bị nhiễm COVID-19 của nước này tăng lên mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Một dãy phố hoàn toàn không có người đi lại ở Turin, Italy khi lệnh phong tỏa toàn quốc được thực thi nhằm ngăn dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài 100 bác sỹ đã tử vong, Italy cũng ghi nhận 26 y tá đã tử vong và 6.549 y tá nhiễm COVID-19. Tổng số nhân viên y tế của Italy bị nhiễm bệnh lên tới 12.681 trường hợp bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, lái xe cứu thương và các nhân viên hỗ trợ.

Chiều 9/4, Thượng viện Italy đã thông qua gói biện pháp kinh tế của chính phủ. Gói biện pháp kinh tế của Chính phủ Italy - mang tên "Cura Italia" (Chăm sóc Italy) - được giới thiệu ngày 16/3 với những quy định nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu trong cuộc họp báo tại London. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Anh, nước này tới sáng 10/4 đã ghi nhận tổng cộng 65.077 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.978 ca tử vong, tăng 881 trường hợp so với một ngày trước. Ngày 9/4, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson tiếp tục cải thiện sau 4 ngày được điều trị tích cực do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn trên cho biết sức khỏe của ông Johnson tiếp tục cải thiện và hiện ông có trạng thái tinh thần tốt, không cần phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Ông Johnson trước đó đã được điều trị bằng liệu pháp thở oxy và hiện giờ ông không làm việc.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Anh gác bên ngoài bệnh viện St Thomas ở London, nơi Thủ tướng Boris Johnson đang được điều trị do nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 23/3 vừa qua, Chính phủ Anh đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Dự kiến, Ủy ban Cobra chuyên đối phó với các cuộc khủng hoảng sẽ họp bàn để thảo luận về việc gia hạn các biện pháp này thêm vài tuần nữa.

Nhà chức trách Anh ngày 9/4 đã kêu gọi người dân ở yên tại nhà trong dịp Lễ Phục sinh sắp tới do lo ngại rằng nhu cầu gặp mặt gia đình và bạn bè tăng cao trong dịp lễ này sẽ khiến các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 bị đổ xuống sông xuống bể.

Anh đang trải qua tuần lễ thứ 3 thực hiện những biện pháp hạn chế ngặt nghèo nhất trong thời bình để đối phó với dịch COVID-19, trong đó người dân được yêu cầu ở nhà và cảnh sát được quyền trừng phạt các trường hợp vi phạm. Trong một tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Chính phủ nêu rõ mỗi người dân Anh cần ý thức được vai trò của mình ở thời điểm này và cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình là hãy ở nhà trong dịp lễ Phục sinh sắp tới.

Chú thích ảnh
Cấp cứu bệnh nhân tại Bỉ. Ảnh: New Straits Times

Trong khi đó, tại Bỉ, Viện Y tế công cộng Sciensano cho biết số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã giảm trong 1 ngày qua. Cụ thể, 459 ca mắc mới phải nhập viện trong khi 483 người được chữa khỏi và xuất viện trong 24 giờ qua. Tổng số bệnh nhân COVID-19 nhập viện kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Bỉ hiện là 5.590 ca, giảm 98 ca so với con số 5.688 ca của ngày 8/4. Tuy nhiên, Bỉ ghi nhận tổng cộng 1.580 ca mắc mới và 283 ca tử vong trong 24 giờ qua, theo đó nâng tổng số ca mắc lên 24.983 ca với 2.523 ca tử vong.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo nước này sẽ đóng cửa biên giới đến ngày 3/5 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, ông Morawiecki cũng cho biết chính phủ sẽ gia hạn các biện pháp đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh đến ngày 19/4 tới, đồng thời hạn chế hoạt động của các trường học, ngành vận tải đường sắt và hàng không thêm 2 tuần nữa.

Tương tự, Chính phủ Phần Lan cùng ngày 9/4 xác nhận sẽ gia hạn thêm 1 tháng đối với đa số các biện pháp hạn chế hoạt động được triển khai trên toàn quốc nhằm đối phó với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nga, trong vòng một ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 1.459 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nhiều địa phương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên thành 10.131 người.

Trong số các trường hợp mới ghi nhận, thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 đông nhất với 857 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân lên 6.698 trường hợp.

Văn phòng báo chí Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor cho biết các phòng thí nghiệm nước này đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, theo cơ quan này, 171.000 người đang được giám sát y tế vì nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Hành khách tới ga tàu hỏa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 8/4/2020, sau khi rời thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc do lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Á, Trung Quốc trong ngày đã ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới, trong đó có 61 ca từ nước ngoài, và thêm hai ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính đến ngày 10/4 là 81.865 ca, trong đó có 1.160 người vẫn đang được điều trị, 77.370 người đã xuất viện và 3.335 người tử vong do COVID-19. Hiện vẫn còn 73 người bị nghi nhiễm virus SARS-COV-2, 12.510 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đang được theo dõi.

Trong khi đó, tính đến ngày 8/4, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 960 ca nhiễm và 4 ca tử vong do COVID-19, khu hành chính Macau đã ghi nhận 45 ca nhiễm và Đài Loan (Trung Quốc) có 379 ca nhiễm và 5 ca tử vong. Số người xuất viện sau khi phục hồi tại Hong Kong, Macau, Đài Loan lần lượt là 246 người, 10 người và 67 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày thứ 4 liên tiếp ở mức trên dưới 50 ca với tỷ lệ khỏi bệnh trên 65%. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 9/4, với 39 ca mới được phát hiện, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.423 người.

Số ca tử vong đã tăng 4 ca lên 204, trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Ngoài ra, có 197 trường hợp đã phục hồi và xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 6.973 người. Hiện vẫn còn hơn 30 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Iran thông báo nước này đã ghi nhận thêm 117 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong do đại dịch lên 4.110 ca. Nước này cũng xác nhận thêm 1.634 người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh ở Iran lên 66.220 người.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei khuyến cáo người dân nước này cầu nguyện tại nhà trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại phố mua sắm Khao San, Bangkok, Thái Lan ngày 6/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hết ngày 9/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 16.400 ca mắc COVID-19 và gần 600 người tử vong. Indonesia đứng trước nguy cơ trở thành điểm dịch nóng nhất khu vực khi chứng kiến số ca tử vong và mắc bệnh mới cao nhất trong ngày.

Diễn biến đáng chú ý tại ASEAN trong ngày 9/4 đó là việc các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để cùng nhau chống lại dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến của Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 25 về COVID-19, các bộ trưởng "đã nhất trí thành lập Quỹ ứng phó với COVID-19 của ASEAN với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị và vắc-xin phòng chống COVID-19 và chuẩn bị cho các phản ứng khẩn cấp trong tương lai".

Indonesia trong vòng 24h qua là điểm nóng dịch lớn nhất khu vực ghi nhận thêm 40 ca tử vong và 337 ca mắc bệnh mới, nâng tổng số người thiệt mạng và mắc bệnh tại nước này lên lần lượt là 280 và 3.293 trường hợp.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế Nam Phi chuẩn bị tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại một khu dân cư tại ngoại ô thành phố Johannesburg. Ảnh: Phi Hùng-P/v TTXVN tại Nam Phi

Tại châu Phi, Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB) đã ra mắt quỹ ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 10 tỷ USD nhằm cung cấp cho các quốc gia châu Phi những công cụ tài chính cần thiết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm cạn kiệt mọi nguồn lực ở các nền kinh tế vốn đã gặp rất nhiều khó khăn này.

Tối ngày 9/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo nước này sẽ kéo dài thời hạn hiệu lực của lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc thêm 2 tuần nhằm ngăn chặn tối đa đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong thông điệp quốc gia phát trực tiếp trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh quyết định đầy khó khăn trên được thống nhất sau cuộc họp nội các và Ủy ban điều hành quốc gia về COVID-19. Theo đó, lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được kéo dài thêm hai tuần sau khi 21 ngày phong tỏa đầu tiên kết thúc vào hôm 16/4 tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Casablanca, Maroc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các điều kiện và cơ sở cần thiết (như giường bệnh, máy thở nhân tạo…) để đối phó với đại dịch COVID-19, trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây bệnh đang lây lan nhanh trên khắp châu lục.

Thống kê của WHO tại 43 quốc gia châu Phi cho thấy trong các bộ phận chăm sóc đặc biệt của bệnh viện không có tới 5.000 giường bệnh. Điều này có nghĩa là chỉ có khoảng 5 giường bệnh trên 1 triệu người ở các nước kể trên, so với khoảng 4.000 giường bệnh trên 1 triệu người ở các nước châu Âu. Các trường hợp bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng cần thiết phải được chuyển đến các bộ phận chăm sóc đặc biệt, nơi được trang bị các máy thở nhân tạo để hỗ trợ bệnh nhân. 

Tính đến 17h ngày 9/4 giờ địa phương (rạng sáng 10/4 giờ Việt Nam), châu Phi đã ghi nhận trên 11.500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 570 người đã tử vong. Tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 tại châu Phi hiện nay được cho là ít hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Chính phủ nhiều nước châu Phi đã có các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như nghiêm cấm tụ họp đông người, ngừng khai thác các chuyến bay chở khách, ban bố lệnh giới nghiêm tại một số thành phố lớn.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 9/4: Thế giới có trên 1,5 triệu ca bệnh, New York ghi nhận số người chết kỷ lục
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 9/4: Thế giới có trên 1,5 triệu ca bệnh, New York ghi nhận số người chết kỷ lục

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 9/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.506.420 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 88.100 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN