Gần 60 người thiệt mạng vì bão Washi tại Philíppin

Ngày 17/12, trận bão nhiệt đới Washi đã quét qua miền Nam Philíppin, làm gần 60 người thiệt mạng và nhiều người vẫn mất tích, đồng thời gây lụt lội trên diện rộng.

Giám đốc Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia (NDRRMC) của Philíppin, ông Benito Ramos, cho biết riêng tại đảo Minđanao, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận bão này, 45 người bị chết đuối trong khi những người khác bị thiệt mạng vì lở đất.

Đường đi của cơn bão. Nguồn Trung tâm khí tượng thuỷ văn TW


Quân đội Philíppin đã huy động 20.000 binh sĩ đến hỗ trợ công tác cứu trợ tại đây.

Theo ông Ramốt, bão Washi di chuyển chậm (với vận tốc 60km/h) nên gây mưa rất nhiều trong khu vực và khiến tình trạng lụt lội trở nên nghiêm trọng. Các thành phố Cagayan de Oro, Dipolog và Iligan, với tổng số dân 700.000 người, là những khu vực bị ngập nặng.

Philíppin thường phải hứng chịu khoảng 20 trận bão lớn mỗi năm, chủ yếu đổ bổ vào đảo Ludông, đảo lớn nhất và đông dân nhất nước này. Tuy nhiên, các trận bão hiếm khi tác động tới khu vực đảo Minđanao và người dân nơi đây đã bất cẩn dù biết rằng bão sẽ đi qua. Hiện, chưa có thông tin về số người đã kịp sơ tán.

Theo trung tâm dự báo bão, sáng sớm 17/12, tâm bão Washi đã đi qua gần thành phố Đipôlốc và hiện bão đang chuyển hướng ra biển Xulu. Phần phía Tây Bắc của hòn đảo lớn Palaoan ở miền Tây Philíppin nằm trên đường đi của bão.

Hồi tháng Chín vừa qua, hai trận bão, có tên quốc tế là Nesat và Nalgae, đã liên tiếp đổ bộ vào Philíppin cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Sau đó, bão nhiệt đới Banyan hồi tháng Mười đã làm 8 người thiệt mạng.

Trong khi đó, ngày 16/12, một trận bão lớn với sức gió 133 km/h đã tràn vào miền Tây Bắc nước Pháp gây mất điện trên diện rộng, làm rối loạn giao thông đường sắt và khiến một tàu thủy bị mắc cạn.

Giới chức Pháp cho biết khoảng 400.000 người đã phải chịu cảnh không có điện sinh hoạt, trên 15 chuyến tàu hỏa bị hủy hoặc lùi giờ khởi hành, nhiều trung tâm du lịch nổi tiếng buộc phải đóng cửa. Tuy không ảnh hưởng đến các chuyến bay quốc tế, song bão đã làm một tàu thủy mắc cạn gây sự cố tràn dầu ra biển.

Bộ Nội vụ Pháp dự đoán trận bão này không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể về vật chất.


* Tại Nêpan, đợt lạnh bất thường kéo dài một tuần qua ở vùng đồng bằng Têrai, miền Nam nước này, đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Đây là một hiện tượng thời tiết tương đối mới ở quốc gia này.

Các chuyên gia thời tiết cho biết đợt lạnh này sẽ còn kéo dài, có thể tới hết mùa Đông. Hiện tượng nhiệt độ hạ thấp bất thường này do một lớp sương mù dày đặc bao phủ các vùng đồng bằng của Nêpan, Băngla Đét và miền Bắc Ấn Độ, và đây là kết quả của ô nhiễm nông nghiệp và công nghiệp. Theo chuyên gia Rajendra Shrestha, trong hai thập kỷ qua, sương mù không đọng lại lâu trên thung lũng Têrai vì khi đó chưa có nhiều hoạt động công nghiệp như ngày nay.


* Ít nhất 8 người đã thiệt mạng ngày 16/12 tại miền Trung Côlômbia trong một trận lở đất vùi lấp hai ngôi nhà. Một em nhỏ đã được cứu sống.

Lở đất xảy ra tại khu vực bảo tôn văn hóa bản địa sau những trận mưa liên tiếp. Hiện ở Côlômbia đang là mùa mưa. Hội Chữ thập Đỏ nước này cho biết mùa mưa năm nay đã làm ít nhất 144 người thiệt hại và gần 584.000 người bị ảnh hưởng.



TTXVN/Tin Tức

Bão Washi di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc
Bão Washi di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc

Hồi 1 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN