Gần 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu sớm

Còn 4 tuần nữa mới đến ngày bầu cử chính thức tổng thống Mỹ 3/11, nhưng ở thời điểm này đã có trên 3,8 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Nơi nhận phiếu bầu qua thư tại một thư viện công ở Los Angeles, California ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thống kê của Dự án Bầu cử Mỹ xác nhận thông tin trên. Trong khi đó cùng kỳ năm 2016, mới chỉ có 75.000 cử tri bỏ phiếu, điều này dẫn đến dự đoán năm nay có thể ghi nhận số cử tri bỏ phiếu kỷ lục.

Ông Michael McDonald tại Đại học Florida (Mỹ) cho biết nguyên nhân dẫn đến thay đổi này là do việc bỏ phiếu qua thư được áp dụng tại nhiều bang nhằm tránh lây lan dịch COVID-19.

Ông McDonald cũng cho biết số cử tri này sống tại 31 bang của Mỹ và dự kiến con số sẽ tăng thêm khi trong vài tuần tới có thêm nhiều tiểu bang tổ chức bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt.

Với số lượng cử tri bỏ phiếu sớm kỷ lục, ông McDonald dự đoán rằng năm 2020 sẽ có khoảng 150 triệu cử tri, đại diện cho 65% cử tri hợp lệ, tham gia bỏ phiếu. Đây dự kiến là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908.

Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ cho biết số lượng phiếu bầu qua thư đã tăng từ mức 25 triệu năm 2004 lên 57 triệu năm 2016. Tổng thống Donald Trump nhiều lần phản đối bỏ phiếu bầu qua thư và cáo buộc hình thức này có thể dẫn đến gian lận. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng hiếm có khả năng xảy ra gian lận.

Một khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện trên toàn nước Mỹ vào đầu tháng 9 cho kết quả 5% người ủng hộ đảng Dân chủ được hỏi nói rằng họ đã bỏ phiếu sớm trong khi 2% người ủng hộ đảng Cộng hòa được hỏi có đáp án tương tự. Cũng trong khảo sát này, khoảng 58% người ủng hộ đảng Dân chủ dự kiến bỏ phiếu sớm trong khi 40% người ủng hộ đảng Cộng hòa có đáp án tương tự.

Năm 2016, số người bỏ phiếu sớm tại bang South Dakota chiếm tới 23% trong tổng số cử tri tại bang tham gia bỏ phiếu. Con số này tại Virginia là 16% và Wisconsin là 15%.

Thứ ba ngày 3/11 (giờ địa phương), người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn Tổng thống mới với 2 ứng cử viên là ông Donald Trump - đại diện đảng Cộng hòa và ông Joe Biden – đại diện đảng Dân chủ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hãng dược Mỹ nói sẽ không có vaccine ngừa COVID-19 trước bầu cử tổng thống
Hãng dược Mỹ nói sẽ không có vaccine ngừa COVID-19 trước bầu cử tổng thống

Đánh giá của người đứng đầu công ty dược Morderna đi ngược lại những tuyên bố lạc quan trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc đưa vaccine ngừa COVID-19 ra thị trường ngay trong đầu tháng 11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN