Gần 100 người ở Ấn Độ nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Ít nhất 100 người đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự một bữa tiệc Năm mới ở huyện Lawngtlai thuộc bang Mizoram, miền Đông Bắc Ấn Độ, vào tối 2/1.

Ấn Độ là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ ngộ độc tập thể. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát địa phương cho biết các bệnh nhân bị nôn mửa và đau dạ dày, trong khi một số khác bị bất tỉnh hoặc không đi lại được. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện Siaha, nơi những người trên nằm viện, cho hay tình trạng của một số bệnh nhân rất nghiêm trọng. Giới chức y tế bang Mizoram cho biết một nhóm nhân viên y tế đã được cử từ bệnh viện ở Lawngtlai tới nơi xảy ra vụ việc để xem xét.

Các vụ ngộ độc thực phẩm thường xảy ra ở Ấn Độ do thói quen ăn uống không lành mạnh và thực phẩm kém chất lượng. Hồi tháng 4/2017, ít nhất 200 học viên và nhân viên an ninh thuộc Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) cũng đã phải nhập viện sau khi dùng bữa tại một trung tâm huấn luyện ở bang Kerala, miền Nam nước này. Năm 2013, một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra tại một trường học ở bang Bihar khiến ít nhất 22 học sinh thiệt mạng và hàng chục học sinh khác phải nhập viện điều trị.

TTXVN/Báo Tin tức
 Ấn Độ: Chuyên gia cảnh báo ô nhiễm không khí tại New Dehli lên mức nguy hiểm
Ấn Độ: Chuyên gia cảnh báo ô nhiễm không khí tại New Dehli lên mức nguy hiểm

Trước thực trạng tình hình ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục kéo dài, các chuyên gia nước này ngày 31/12 cho rằng mỗi người dân ở thành phố này phải dùng tới 5 bình ôxy mỗi ngày mới đảm bảo sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN