G7 thúc đẩy kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Đức và các đối tác thuộc Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đang tích cực hoàn thiện kế hoạch cho Ukraine vay gói hỗ trợ quân sự.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhóm G7 họp tại đảo Capri, Italy ngày 19/4/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 19/8 về tiến độ liên quan kế hoạch đã được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm nay, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức nêu rõ: "Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để hoàn thiện công cụ tài chính này".

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Wolfgang Buechner khẳng định Berlin sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cần thiết cho Kiev, bất chấp các kế hoạch cắt giảm 50% ngân sách hỗ trợ Ukraine vào năm 2025. Berlin dự định sử dụng công cụ tài chính nói trên để tài trợ cho Ukraine bắt đầu từ năm tới. 

Ngoài việc nhấn mạnh các thông tin ngụ ý Đức đang cắt giảm viện trợ "là hoàn toàn không chính xác", ông Buechner cũng nói thêm rằng Đức cam kết hỗ trợ Ukraine chừng nào Kiev vẫn cần tới điều đó.

Trong dự thảo ngân sách năm 2025, Đức có kế hoạch dành khoảng 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) hỗ trợ Ukraine, thấp hơn so với mức 8 tỷ USD trong năm 2024. Để bù đắp phần thiếu hụt này, Chính phủ Đức dự định sẽ dựa vào các kế hoạch của G7 và Liên minh châu Âu (EU) để có thêm nguồn tài chính từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng. Hiện dự thảo ngân sách vẫn đang tiếp tục được chính phủ Đức thảo luận trước khi cân nhắc thông qua vào cuối năm nay.

Minh Tâm (TTXVN)
Quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Kiev có thể giải quyết xung đột Ukraine?
Quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Kiev có thể giải quyết xung đột Ukraine?

Nghị sĩ Nhật Bản Muneo Suzuki, người từng đến Nga vào cuối tháng 7, cho rằng Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao nước này có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN