G7 "phản đối mạnh mẽ" quân sự hóa Biển Đông

Tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản tuần này, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" việc xây dựng đảo và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông - ám chỉ các hành động trái phép của Trung Quốc tại các quần đảo và đảo san hô ở vùng biển này.

Bãi đá Chữ Thập trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc bồi lấp trái phép. Ảnh chụp vệ tinh ngày 28/6/2015.

Ngày 24/5, các nguồn tin trong G7 đã cho biết thông tin trên. Theo các nguồn tin, lãnh đạo các nước G7 sẽ bác bỏ "các hành động đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng" trong một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/5 tới ở tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo sẽ bày tỏ phản đối "sự hăm dọa, ép buộc hay sử dụng vũ lực" nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nguồn tin nói thêm, các nhà lãnh đạo sẽ tái khẳng định G7 không bao giờ công nhận hành động sáp nhập Crimea của Nga vào tháng 3/2014 và khẳng định tiếp tục trừng phạt Moskva.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ kêu gọi "thực thi đầy đủ" các biện pháp trừng phạt nhằm vào CHDCND Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, lãnh đạo các nước G7 sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông.

TTXVN/Tin Tức (Theo Kyodo)
Đá Chữ Thập có thể thành tâm điểm "ngửa bài" ở Biển Đông
Đá Chữ Thập có thể thành tâm điểm "ngửa bài" ở Biển Đông

Thời gian qua, Trung - Mỹ liên tục có hành động nắn gân nhau ở vùng biển xung quanh đá Chữ Thập. Nơi này cũng được dự đoán là sẽ trở thành trung tâm hành động quân sự tương lai của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN