G7 kêu gọi siết chặt kiểm soát các hoạt động tài chính của Triều Tiên

Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 18/4 đã kêu gọi các chính phủ và ngân hàng siết chặt kiểm soát các hoạt động tài chính của Triều Tiên, đảm bảo việc tuân thủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và lãnh đạo các nước G7 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily ngày 26/5/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố chung của nhóm G7 bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên "né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng như việc nước này tiếp tục tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế".

Bộ trưởng Tài chính các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế "có hành động" để đảm bảo việc tuân thủ các nghị quyết LHQ về trừng phạt Triều Tiên. Tuyên bố cũng cam kết tiếp tục gây áp lực tối đa trên phương diện kinh tế đối với Triều Tiên.

Tuyên bố của các bộ trưởng tài chính G7 được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc Mỹ và Triều Tiên đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao, mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Liên quan đến cuộc gặp này, ngày 18/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh hy vọng một cuộc đối thoại giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên sẽ được tổ chức thành công với những kết quả tích cực. Phát biểu với báo giới, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh đối thoại trực tiếp Mỹ - Triều Tiên.

Bắc Kinh hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tiếp tục đối thoại để tăng cường lòng tin và mở rộng sự đồng thuận. Bà Hoa Xuân Oánh cũng kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên theo cách tiếp cận "song hành", tức thúc đẩy phi hạt nhân hóa đồng thời với thiết lập cơ chế hòa bình. 

Cũng theo người phát ngôn, với tư cách là nước láng giềng gần gũi với Triều Tiên, Trung Quốc giữ vững cam kết thúc đẩy tiến trình giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm tới thăm Triều Tiên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm tới thăm Triều Tiên

Ngày 18/4, kênh CNN (Mỹ) dẫn một nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức thủ đô của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN