Forbes: Nga có thể sống không cần châu Âu

Theo tạp chí Forbes, nhà báo Kenneth Raposa chuyên về các thị trường mới nổi nhận định rằng nước Nga đang đứng trước chặng đường dài về thay thế sản phẩm nhập khẩu bằng hàng nội địa, nhưng ngay lúc này có thể khẳng định rằng ngành kinh doanh thực phẩm Nga đã trụ vững trước "cơn bão trừng phạt".

Nga gia tăng chăn nuôi gà tại các nông trang địa phương.

"Cho dù nước Nga không thể sản xuất phô mai brie hay cấy trồng một số loại trái cây, nhưng họ có khả năng tăng cường đánh bắt cá tuyết và gia tăng chăn nuôi gà tại các nông trang địa phương", ông Raposa lưu ý. Ngoài ra, hoạt động thay thế nhập khẩu đang hỗ trợ Chính phủ Nga "duy trì vị thế đồng ruble trong nước", giúp nông dân hạn chế những rủi ro về ngoại tệ.

Nga đã giảm thiểu được tác động của biện pháp hạn chế nhập khẩu nông sản châu Âu do Moskva áp dụng trừng phạt trả đũa lệnh cấm vận của EU. Trong năm qua sản xuất gia cầm trong nước tăng lên 9%, tỷ lệ pho mát nhập khẩu trên thị trường Nga giảm từ mức 40,6% năm 2014 xuống còn 22% trong năm 2015.

Vấn đề hàng đầu trong lĩnh vực lương thực là yếu tố lạm phát, nhưng hiện nay lạm phát đang suy giảm nhờ sự hồi phục của đồng ruble.

"Chính phủ Nga có thể xác định hoạt động thay thế xuất khẩu đang diễn ra theo kế hoạch... Về mặt này, Nga thực sự có khả năng sống không cần tới châu Âu", nhà báo Kenneth Raposa kết luận.

Theo Sputnik
Quan hệ Nga-phương Tây còn nhiều thách thức
Quan hệ Nga-phương Tây còn nhiều thách thức

Chuyến công du thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một năm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nga vừa qua là dấu hiệu thể hiện sự ấm lên trong quan hệ giữa Moskva và Washington. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc cải thiện mối quan hệ song phương hiện nay chỉ là một lựa chọn mang tính chiến lược đơn thuần, và vẫn còn tồn tại nhiều trở ngại cơ bản trước khi hai bên có thể thực sự đi đến bình thường hóa quan hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN