Financial Times: Tổng thống Trump muốn EU áp thuế 100% lên Ấn Độ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi EU áp thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ như một phần trong nỗ lực chung nhằm gây sức ép với Moskva (Moscow).

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại khu nghỉ dưỡng ở Turnberry (Scotland) ngày 27/7/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 10/9 cho biết, thông tin nêu trên được đăng tải trên tờ Financial Times của Anh hôm 9/9.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra yêu cầu nêu trên trong một cuộc điện thoại kết nối với cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tại Washington, nơi đang bàn thảo các chiến lược nhằm gia tăng cái giá mà Liên bang Nga phải trả về mặt kinh tế tvì cuộc xung đột Ukraine.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington “đã sẵn sàng hành động ngay lập tức, nhưng chúng tôi chỉ thực hiện nếu các đối tác châu Âu cùng vào cuộc với chúng tôi”.

Nguồn tin của Financial Times tiết lộ: “Nội dung Tổng thống (Trump) nói sáng nay cho thấy quan điểm rõ ràng: cách tiếp cận hiển nhiên ở đây là tất cả chúng ta hãy cùng áp đặt mức thuế cao và duy trì các mức thuế đó cho đến khi Trung Quốc đồng ý ngừng mua dầu (từ Liên bang Nga)”.

Một quan chức khác bổ sung rằng Mỹ sẵn sàng “áp dụng đối xứng” bất kỳ mức thuế nào mà Brussels áp đặt lên Bắc Kinh và New Delhi.

Trong một diễn biến liên quan, báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 8/9 dẫn trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright với báo Financial Times được công bố cùng ngày cho biết các nước châu Âu phải dừng nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga nếu họ mong Washington tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.

Theo báo The Kyiv Independent, phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã sẵn sàng bắt đầu “giai đoạn hai” của các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Bộ trưởng Wright cho biết Washington sẽ hành động quyết liệt hơn nếu các nước châu Âu cắt quan hệ năng lượng với Moskva và thay vào đó mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhiên liệu của Mỹ.

“Nếu người châu Âu vạch ra một ranh giới và nói: ‘Chúng tôi sẽ không mua thêm khí đốt Nga, chúng tôi sẽ không mua dầu Nga nữa’. Liệu điều đó có ảnh hưởng tích cực đến việc Mỹ siết chặt hơn (các lệnh trừng phạt) hay không? Hoàn toàn có”, ông Wright nói.

Quan chức này bổ sung rằng sự thay đổi nêu trên cũng sẽ giúp thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ - EU (Liên minh châu Âu), theo đó yêu cầu châu Âu phải mua 750 tỷ USD năng lượng của Mỹ trước cuối năm 2028.

Theo ông Wright, “cuộc chiến của Liên bang Nga được tài trợ từ việc xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên, và nếu cắt nguồn mua bán từ châu Âu, nguồn tiền của họ sẽ bị thu hẹp”.

Phát biểu của ông Wright được đưa ra trong bối cảnh trong năm 2024, EU đã nhập khẩu 52 tỷ mét khối khí đốt và 13 triệu tấn dầu thô từ Liên bang Nga còn hiện nay khối này đang nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, ông Chris Wright. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Financial Times, các quan chức EU đã bắt đầu thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Trung Quốc vì nhập khẩu năng lượng từ Moskva, mặc dù họ nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận vẫn đang ở “giai đoạn đầu” và phụ thuộc vào sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Về phía Ấn Độ, nước này đã phản ứng cứng rắn trước các yêu cầu từ bên ngoài nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu Nga.

Tháng trước, Tổng thống Trump viện dẫn quan hệ năng lượng giữa New Dehli và Moskva đã tăng gấp đôi mức thuế quan với hàng hóa Ấn Độ, lên 50%.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã đáp trả, gọi động thái này là “không công bằng, vô lý và thiếu cơ sở”, đồng thời nhấn mạnh chính sách năng lượng của Ấn Độ được định hình bởi nhu cầu kinh tế trong nước.

Bắc Kinh cũng từ chối sức ép từ phương Tây về việc mua năng lượng từ Liên bang Nga, khẳng định họ sẽ “bảo đảm nguồn cung năng lượng” phù hợp với lợi ích quốc gia.

Các quan chức Trung Quốc cảnh báo rằng “chiến tranh thuế quan không có kẻ thắng cuộc”.

Theo RT, Liên bang Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây không nên sử dụng “giọng điệu mang tính thực dân” đối với Bắc Kinh và New Delhi, nói rằng các nỗ lực trừng phạt họ thực chất nhằm kìm hãm sự trỗi dậy kinh tế của hai nước này.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “Những quốc gia như Ấn Độ – gần 1,5 tỷ dân, và Trung Quốc – 1,3 tỷ dân, có nền kinh tế hùng mạnh và vận hành theo các luật chính trị nội bộ của riêng họ”, đồng thời nhấn mạnh: “Nói chuyện với các đối tác như vậy bằng giọng điệu ấy là điều không thể chấp nhận”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố triển khai binh sĩ ở Caribe ‘không phải là huấn luyện’
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố triển khai binh sĩ ở Caribe ‘không phải là huấn luyện’

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên một tàu chiến ngoài khơi Puerto Rico rằng họ không được triển khai tới Caribe để huấn luyện, mà thay vào đó được gửi tới “tiền tuyến” của một nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN