Financial Times: Cuộc chiến Iran khiến ông Trump mất điểm với cử tri

Một cuộc thăm dò mới của Financial Times cho thấy phần lớn cử tri Mỹ cho rằng cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran không đáng với chi phí mà Washington phải bỏ ra, trong bối cảnh vấn đề này đang kéo giảm tỷ lệ ủng hộ của ông trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo khảo sát do Focaldata thực hiện cho Financial Times, 58% cử tri đã đăng ký nói rằng cuộc chiến tại Iran không đáng với cái giá phải trả. Kết quả này được công bố sau khi Nhà Trắng đề nghị Quốc hội phê chuẩn thêm 67 tỷ USD chi tiêu liên bang để trang trải các khoản phí liên quan đến chiến dịch quân sự tính đến nay.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều cử tri hoài nghi về hiệu quả chiến lược của cuộc chiến. Có 44% người được hỏi cho rằng cuộc xung đột khiến Mỹ ở vị thế yếu hơn trước Iran, trong khi 31% nhận định Washington đã có vị thế mạnh hơn.

Kết quả khảo sát được công bố vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Trump, khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ. Cả hai viện của Quốc hội Mỹ đều sẽ được quyết định trong cuộc bỏ phiếu này, khiến mức độ ủng hộ đối với tổng thống trở thành yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến triển vọng của đảng Cộng hòa.

Theo Financial Times, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, song ông Trump tiếp tục đối mặt với chỉ trích trong nước, kể cả từ một số thành viên đảng Cộng hòa, về cách xử lý xung đột tại Trung Đông.

Washington và Tehran tháng trước đã nhất trí một thỏa thuận tạm thời nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn trong nhiều tháng, đồng thời đưa ra một số nhượng bộ cho Iran. Tuy nhiên, thỏa thuận này vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Giao tranh sau đó nhanh chóng tái diễn bằng các đòn đáp trả qua lại, trước khi hai bên đồng ý tạm dừng xung đột và nối lại đàm phán.

Cử tri Mỹ cũng tỏ ra thận trọng trước triển vọng thỏa thuận giữa Washington và Tehran có thể giúp ổn định Trung Đông. Khoảng 66% người được hỏi cho rằng văn kiện này sẽ không tạo ra nhiều khác biệt đối với hòa bình và ổn định khu vực, hoặc thậm chí có thể làm gia tăng bất ổn và khiến xung đột dễ xảy ra hơn. Chỉ khoảng 20% tin rằng thỏa thuận có thể dẫn tới hòa bình.

Cuộc chiến tại Iran cũng đang gây sức ép lên đánh giá của cử tri đối với ông Trump, trong bối cảnh giá xăng và nhiều mặt hàng tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh trong năm nay. Chỉ 36% cử tri nói rằng họ ủng hộ cách ông Trump điều hành đất nước, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong nhóm cử tri độc lập, tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 21%, giảm 8 điểm phần trăm trong một tháng.

Khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế trước bầu cử giữa kỳ. Khi được hỏi sẽ ủng hộ ứng viên của đảng nào vào Quốc hội, 44% cử tri chọn đảng Dân chủ, so với 38% chọn đảng Cộng hòa. Một tháng trước, khoảng cách giữa hai đảng là 4 điểm phần trăm.

Về chính sách đối ngoại, khảo sát cho thấy đa số cử tri Mỹ vẫn ủng hộ việc duy trì vai trò của Washington trong NATO. Có 53% người được hỏi cho rằng Mỹ nên tiếp tục là thành viên của liên minh quân sự này, trong khi 23% nói nước này nên rời NATO.

Ông Trump nhiều năm qua nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi NATO và gần đây tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không tham gia chiến dịch quân sự của Washington tại Iran. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhấn mạnh lợi ích kinh tế của việc Mỹ tiếp tục gắn bó với liên minh, cho rằng nỗ lực tái vũ trang của châu Âu đang hỗ trợ 195.000 việc làm trong ngành quốc phòng Mỹ thông qua 300 tỷ USD đơn đặt hàng vũ khí.

Cuộc thăm dò của Financial Times được Focaldata thực hiện trực tuyến từ ngày 26 đến 30/6, với 1.795 cử tri đã đăng ký tham gia.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ: Máy bay trúng pháo hoa ngày Quốc khánh
Mỹ: Máy bay trúng pháo hoa ngày Quốc khánh

Một chuyến bay của hãng Delta AirLines cất cánh từ Atlanta chở 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã va phải một quả pháo hoa tầm cao trên bầu trời thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), khi thành phố đang ăn mừng ngày Quốc khánh 4/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN