FIFA chia sẻ với gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở New Zealand

Sau vụ xả súng gây hậu quả nghiêm trọng tại Auckland, New Zealand, xảy ra sáng 20/7, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bày tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở thành phố Auckland, New Zealand ngày 20/7/2023. Ảnh: STUFF.CO.NZ/TTXVN

Trong thông báo mới, FIFA gửi lời chia sẻ sâu sắc với gia đình và bạn bè của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, nêu rõ cơ quan này và các cầu thủ luôn cầu nguyện cho những người bị thương trong vụ việc.

Vụ xả súng khiến 3 người, trong đó có thủ phạm, thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gọi đây là sự cố vũ khí nghiêm trọng tại thành phố lớn nhất cả nước.

Ngay trước khi bắt đầu trận đấu mở màn World Cup nữ 2023 diễn ra ở sân Eden Spark tại Auckland, FIFA đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ xả súng. Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura đã liên lạc với giới chức New Zealand. FIFA cũng duy trì liên lạc thường xuyên với các đội bóng tham gia giải đấu tại New Zealand chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ sau sự việc: “Chúng tôi đảm bảo mọi trận đấu ở World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra an toàn. FIFA cảm ơn những hành động cần thiết của chính quyền New Zealand trong những ngày vừa qua. Chúng tôi lấy làm tiếc với những nạn nhân đã qua đời”.  

Lê Ánh (TTXVN)
Xả súng ở New Zealand trước thềm World Cup nữ
Xả súng ở New Zealand trước thềm World Cup nữ

Cảnh sát New Zealand ngày 20/7 cho biết 2 người và kẻ xả súng đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN