Moldova: 3 bộ trưởng từ chức sau vụ xả súng tại sân bay Chisinau

Ngày 14/7, Thủ tướng Moldova Dorin Recean đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Ana Revenco và hai bộ trưởng khác, sau vụ xả súng tại sân bay quốc tế của nước này cách đây 2 tuần.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Moldova Dorin Recean (phía trước) phát biểu trước Quốc hội ở Chisinau ngày 16/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quyết định trên liên quan Bộ trưởng Revenco, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Anatolie Topal, cùng Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Phát triển Khu vực Lilia Dabija.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Recean xác nhận chấp thuận đơn từ chức của 3 vị bộ trưởng này, song không tiết lộ lý do liên quan. 

Phe đối lập đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Revenco từ chức sau vụ xả súng hôm 30/6 tại sân bay Chisinau. Liên quan vụ việc này, một người đàn ông Tajikistan 43 tuổi đã nã súng khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 dân thường bị thương do không được chấp thuận nhập cảnh Moldova sau khi đáp chuyến bay từ Istanbul. Hung thủ đã trúng đạn trong cuộc đấu súng với lực lượng chức năng ở sân bay và tử vong sau đó.

Thanh Tú (TTXVN)
Cảnh sát Nam Phi truy bắt thủ phạm vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng
Cảnh sát Nam Phi truy bắt thủ phạm vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng

Ngày 12/7, cảnh sát Nam Phi tiến hành một cuộc truy bắt tội phạm sau khi 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại nước này tối hôm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN