FDI vào Mỹ Latinh cao kỷ lục

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Mỹ Latinh và Caribê năm ngoái đạt 153,448 tỷ USD, tăng gần 27% so với năm 2010 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

 

Theo báo cáo do Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribê của Liên hợp quốc (ECLAC) Alicia Bárcena công bố ngày 3/5 tại thủ đô Santiago của Chilê, FDI vào Mỹ Latinh và Caribê chiếm 10% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu trong năm 2011.

 

Các nước thu hút được nhiều FDI nhất trong năm 2011 là Braxin (66,66 tỷ USD, chiếm 43,8% dòng FDI vào khu vực), Mêhicô (19,44 tỷ), Chilê (17,299 tỷ), Côlômbia (13,234 tỷ), Pêru (7,659 tỷ), Áchentina (7,243 tỷ), Vênêxuêla (5,302 tỷ) và Uruguay (2,528 tỷ). Trong số các nước này, Braxin, Chilê, Côlômbia, Pêru và Uruguay nhận được FDI cao kỷ lục.

 

Dòng FDI vào Trung Mỹ năm ngoái tăng 36% và các nước nhận được nhiều đầu tư nhất tại vùng này là Panama (2,79 tỷ USD), Côxta Rica (2,104 tỷ) và Ônđurát (1,014 tỷ). FDI vào vùng Caribê tăng 20%, trong đó Cộng hòa Đôminicana nhận được nhiều nhất, với 2,371 tỷ USD.

Theo bà Alicia, FDI đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các nước như Nicaragua, Panama, Chilê, Ônđurát và Uruguay, bởi nó chiếm tới từ 5 đến 10% GDP của các quốc gia này.

 

Bà Alicia công bố báo cáo về FDI tại Mỹ Latinh. Nguồn: ECLAC.

 

Bản báo cáo cho biết năm ngoái lợi nhuận được tái đầu tư trở lại chiếm 46% lượng FDI tại Mỹ Latinh và Caribê, và điều này thể hiện sự tin tưởng của các công ty xuyên quốc gia và những cơ hội kinh doanh tại khu vực.

 

Liên minh châu Âu (EU) là khu vực “rót” FDI nhiều nhất tại Mỹ Latinh và Caribê, với bình quân 30 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ gần đây nhất. FDI của EU tập trung tại Nam Mỹ và được đầu tư tại nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ngành chiến lược như điện lực và ngân hàng.

 

Các nước đầu tư FDI nhiều nhất tại Mỹ Latinh và Caribê năm ngoái là Mỹ (18%), Tây Ban Nha (14%) và Nhật Bản (8%). Đầu tư trực tiếp giữa các nước tại Mỹ Latinh và Caribê chiếm 9% lượng FDI khu vực này nhận được trong năm 2011.

 

Trong khi đó, Chilê là nước Mỹ Latinh đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất trong năm 2011, với 11,822 tỷ USD), xếp trên Mêhicô (9,64 tỷ) và Côlômbia (8,289 tỷ).

 

Theo bà Alicia Bárcena, bất chấp những bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, dòng FDI vào khu vực Mỹ Latinh và Caribê sẽ duy trì ở mức cao trong năm nay, có thể dao động từ mức giảm 2% tới mức tăng 8% so với năm 2011.

 

Quang Sơn



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN