Facebook ngăn chặn thông tin sai lệch, mang tính thù hận ở Ấn Độ

Trong bối cảnh Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử chia thành nhiều giai đoạn ở 4 bang lớn của bang này, trang mạng xã hội Facebook đã thực thi các biện pháp nhằm chống lại các phát ngôn mang tính kích động thù hận và thông tin sai lệch.

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Facebook trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng ngày 30/3, trang mạng xã hội này nêu rõ đã nhận thấy một số loại nội dung, trong đó có các phát ngôn mang tính thù địch, có nguy cơ dẫn tới các tác hại nghiêm trọng. Nhằm làm giảm nguy cơ lan truyền các nội dung trên, cũng như nguy cơ kích động bạo lực trước hoặc trong cuộc bầu cử, Facebook sẽ hạn chế đáng kể các thông tin mà công nghệ phát hiện chủ động của trang mạng này xác định là phát ngôn mang tính thù địch hoặc bạo lực và kích động.

Bên cạnh đó, Facebook còn thiết kế lời nhắc "Ngày Bầu cử" nhằm cung cấp cho cử tri thông tin chính xác, cũng như khuyến khích người dùng chia sẻ với bạn bè trên Facebook và ứng dụng WhatsApp.

Ấn Độ là thị trường có lượng người dùng lớn nhất của Facebook. Hiện 4 bang lớn của nước này gồm Tamil Nadu, Tây Bengal, Assam, Kerala và vùng lãnh thổ liên bang Puducherry đang tiến hành cuộc bầu cử được chia làm nhiều giai đoạn. Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử kéo dài nhiều tháng này sẽ là cuộc "sát hạch" đối với uy tín của Thủ tướng Narendra Modi trong bối cảnh nhiều nông dân đang phản đối luật nông nghiệp mới.

Ngọc Hà (TTXVN)
TikTok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EU về ngăn chặn nội dung kích động thù hận
TikTok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EU về ngăn chặn nội dung kích động thù hận

Ngày 8/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo ứng dụng chia sẻ video TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), sẽ tham gia bộ quy tắc ứng xử tự nguyện của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn những phát ngôn thù hận bất hợp pháp trên mạng trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN