Facebook gỡ bỏ hàng trăm trang và tài khoản giả mạo tại Philippines

Facebook vừa "cấm cửa" một công ty tiếp thị kỹ thuật số của Philippines với cáo buộc có hành vi sai trái và sử dụng các tài khoản giả mạo.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 11/1, Facebook cho biết đã gỡ bỏ 220 trang, 73 tài khoản mạng xã hội Facebook và 29 tài khoản Instagram thuộc quyền quản lý của Công ty truyền thông Twinmark có trụ sở tại Manila. Các trang mạng của công ty này thu hút lượng người theo dõi lên tới 43 triệu người.      

Thông báo nhấn mạnh quyết định của Facebook dựa trên hành vi của Twinmark khi công ty này liên tục vi phạm các chính sách cấm xuyên tạc thông tin và đăng tải các nội dung "rác" (spam). Facebook cũng cáo buộc Twinmark sử dụng các tài khoản giả mạo, lôi kéo người dùng tới các trang quảng cáo và bán quyền tiếp cận các trang Facebook nhằm tăng lượng tương tác giả để thu lợi bất chính.

Cho đến nay, ban lãnh đạo Twinmark vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. 

Facebook đang nỗ lực đóng các tài khoản giả mạo sau khi bị chỉ trích không xử lý được các phát ngôn thù địch và những thông tin sai trái trên nền tảng mạng xã hội đình đám này. Tháng 10 năm ngoái, Facebook thông báo đã gỡ bỏ 95 trang dịch vụ và 39 tài khoản tại Philippines, trong có có tài khoản có tới 4,8 triệu người theo dõi, với lý do vi phạm chính sách xác thực và chống tin rác của Facebook.

Theo số liệu của tổ chức tư vấn truyền thông We Are Social, với thời gian trung bình "cày" mạng xã hội gần 4 giờ/ngày, công dân Philippines hiện nằm trong danh sách những người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới.

Trong khi đó, công ty cơ sở dữ liệu Statista của Đức ước tính đến tháng 10/2018, tại quốc gia Đông Nam Á này có 73 triệu người dùng mạng xã hội, thuộc nhóm 6 nước có người dân dùng mạng xã hội nhiều nhất thế giới.

Hiện các cơ quan chức năng Philippines cũng đang đẩy mạnh cuộc chiến ngăn chặn nạn tin tức giả mạo.

Minh Tâm (TTXVN)
Hiệp hội tư vấn thuế lên tiếng việc thất thu thuế lớn trên Facebook
Hiệp hội tư vấn thuế lên tiếng việc thất thu thuế lớn trên Facebook

Trước thông tin cơ quan chức năng phát hiện Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam ở 3 lĩnh vực: Quản lý nội dung thông tin; quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và trách nhiệm thuế với Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã trả lời báo Tin tức xung quanh vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN