Facebook cấm các quảng cáo sai lệch về sản phẩm chữa trị, phòng ngừa bệnh

Facebook Inc. thông báo cấm các quảng cáo sai lệch về các sản phẩm chữa trị hoặc phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và gây hoang mang trong cộng đồng, như ngụ ý nói rằng nguồn cung cấp thuốc này rất hạn chế nhưng đảm bảo bệnh nhân sẽ khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Facebook tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được Facebook đưa ra ngày 26/2 trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này siết chặt quy định về các nội dung đăng tải trên nền tảng của mình, đặc biệt là những bài đăng có nội dung cổ súy, tuyên truyền cho các tư tưởng cực đoan cũng như tung tin thất thiệt, phát tán tin giả mạo. Theo Facebook, các quảng cáo kiểu như "khẩu trang đảm bảo 100% ngăn chặn được virus" sẽ không được phép xuất hiện trên nền tảng này. 

Cùng với mạng xã hội Tik Tok và Pinterest, vào tháng trước, Facebook tuyên bố sẽ gỡ bỏ những bài viết có nội dung thông tin sai lệch về virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 mà đã bị các tổ chức y tế hàng đầu trên thế giới cũng như cơ quan y tế các nước đánh dấu.

Khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm 2019, tính tới thời điểm hiện tại, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.700 người trên khắp thế giới.

Trước đó, ngày 25/2, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo người dân cần bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản dịch COVID-19 sẽ lây lan tại nước này.        

Thanh Hải (TTXVN)
Italy và Thụy Điển ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 mới 
Italy và Thụy Điển ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 mới 

Tính đến 1 giờ sáng 27/2 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Italy đã lên tới 400 người, tăng 26 trường hợp so với số liệu báo cáo trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN