Europol cảnh báo hiểm họa từ vũ khí tự tạo bằng máy in 3D

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã lên tiếng báo động về mối đe dọa của các loại vũ khí sản xuất bằng công nghệ in 3D.

Chú thích ảnh
 Trụ sở Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại Hague, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Europol cho biết cơ quan này đặc biệt quan ngại về mối đe dọa do vũ khí in 3D gây ra khi mà số lượng vũ khí loài này thu giữ được trong các chiến dịch điều tra, truy quét ở châu Âu gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Europol nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đối phó với các mối đe dọa từ loại vũ khí tự chế này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Europol tổ chức một hội nghị ở La Haye (Hà Lan) trong tuần này với sự tham gia của hơn 120 chuyên gia về thực thi pháp luật, súng đạn, chuyên gia pháp y, nhà hoạch định chính sách và học giả. Europol cho biết đây là một trong những diễn đàn lớn nhất trên thế giới thảo luận về các hiểm họa từ vũ khí in 3D.

Sự phát triển quá nhanh của súng in 3D đang gây ra nguy cơ lớn ở nhiều nước châu Âu và Mỹ. Năm 2019, một đối tượng đã sử dụng vũ khí in 3D tự chế để tấn công khiến hai người ở Halle, Đức, thiệt mạng.

Tháng 4/2021, cảnh sát Tây Ban Nha đã đột kích và phá dỡ một xưởng sản xuất vũ khí in 3D bất hợp pháp ở quần đảo Canary, thu giữ hai máy in 3D, các bộ phận súng, một bản thiết kế súng trường tấn công tải xuống từ Internet và một số tài liệu về bạo lực và cổ xúy chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Chủ xưởng sản xuất đã bị bắt giữ và buộc tội tàng trữ trái phép vũ khí. Một tháng sau, nhà chức trách Anh cũng đã bắt giữ 3 đối tượng tại thị trấn Keighley trong khuôn khổ cuộc điều tra về khủng bố, với cáo buộc sở hữu các bộ phận vũ khí in 3D.

Phan An (TTXVN)
EU trao thêm quyền cho Europol trong thu thập và sử dụng dữ liệu
EU trao thêm quyền cho Europol trong thu thập và sử dụng dữ liệu

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 4/5 đã nhất trí trao thêm quyền cho Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, trong đó cho phép cơ quan này phối hợp chặt chẽ hơn với các chính phủ không thuộc Liên minh châu Âu (EU) và chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty tư nhân. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN