EU trừng phạt, Nga duy trì cấm vận thực phẩm để trả đũa

Moskva sẽ tiếp tục các biện pháp trả đũa kinh tế nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả các lệnh cấm vận do khối này áp đặt chống Nga.

Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (ảnh), các biện pháp cấm vận của Nga với thực phẩm của EU nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng nội địa. Ảnh: Sputnik

Trả lời các kênh truyền hình Nga ngày 15/12, Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev cho biết: “Chúng ta vẫn duy trì những biện pháp này đến nay nhưng nên sẵn sàng khi thời gian này kết thúc, không sớm thì muộn, và sự cạnh tranh sẽ quay trở lại”.

Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, việc phát triển nông nghiệp và công nghiệp là cần thiết để các ngành này có thể cạnh tranh với phương Tây.

Thủ tướng Nga cũng đồng thời cho hay, những biện pháp cấm vận Nga đang áp dụng nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nội địa. Nhiều công ty Nga cũng đã yêu cầu chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp này.

“Chúng ta áp đặt lệnh cấm không nhằm chọc giận các đối tác phương Tây mà chủ yếu để phát triển kinh tế của chúng ta. Bởi vì cơ hội họ có, các doanh nghiệp Nga đã đề nghị chúng tôi không chấm dứt các lệnh này”, ông Medvedev cho biết.

Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lệnh cấm với một số mặt hàng thực phẩm phương Tây có lợi cho kinh tế Nga và do đó nên được duy trì “lâu nhất có thể”. Theo ông Putin, các lệnh cấm cũng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng với các sản phẩm chất lượng cao với giá thành thấp hơn có mặt nhiều hơn trên thị trường.

Điện Kremlin đã áp đặt lệnh cấm vận với sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và nguyên liệu thô của EU sau khi Brussels thông qua các lệnh cấm vận chống Nga năm 2014. Kể từ thời điểm đó đến nay, hai phía đã nhiều lần mở rộng và gia hạn các biện pháp trừng phạt lẫn nhau.

Ngày 15/12, Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cho biết EU đã đồng ý gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga thêm 6 tháng. “Tất cả các nước thành viên hiểu rằng điều này không thể tránh khỏi. Văn bản đã sẵn sàng”, bà nói.

EU áp đặt các lệnh cấm vận hiện hành nhằm vào Nga liên quan đến việc các nước này cáo buộc Nga có liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Ukraine. Các lệnh cấm vận này sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2017.

Vũ Anh
Tổng thống Obama tuyên bố sẽ trả đũa Nga vì can dự bầu cử Mỹ
Tổng thống Obama tuyên bố sẽ trả đũa Nga vì can dự bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 cam kết trả đòn Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN