EU tích trữ khí đốt ở Ukraine bất chấp rủi ro chiến sự

Các cơ sở lưu trữ của Liên minh châu Âu (EU) được cho là đã gần hết công suất trước mùa đông. Khối này đã viện tới Ukraine để tích trữ khí đốt, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Cơ sở trữ khí đốt ngầm Bilche-Volytsko-Uherske ở vùng Lvov, Ukraine. Ảnh:  Sputnik 

Tờ Financial Times (FT) cho biết các nhà kinh doanh khí đốt của EU hiện đang sử dụng các cơ sở lưu trữ của Ukraine để tích trữ một lượng nhiên liệu dồi dào trước mùa đông sắp tới, bất chấp xung đột quân sự ở nước này.

Theo dữ liệu do Cơ sở Hạ tầng Khí đốt châu Âu cung cấp, các kho lưu trữ khí đốt của khối hiện đã đầy gần 99%.

EU đã đạt được mục tiêu lưu trữ khí đốt 90% vào tháng 8, hai tháng rưỡi trước thời hạn ngày 1/11. Tuy nhiên, các công ty năng lượng châu Âu vẫn tiếp tục mua nhiên liệu, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng, chuẩn bị cho những rủi ro về nguồn cung tiếp theo.

Theo FT, với việc các cơ sở của EU gần như đã hoạt động hết công suất, các công ty năng lượng đang ngày càng chuyển sang Ukraine, nơi có cơ sở hạ tầng lớn nhất châu Âu, để lưu trữ trữ lượng khí đốt. Động thái này được cho là đã đẩy lượng khí đốt dự trữ ở Ukraine lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2022, khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự.

Trang Oil Price cũng cho biết, bất chấp nguy cơ bị ảnh hưởng do chiến sự, các thương nhân đã bắt đầu lưu trữ khí đốt tự nhiên tại các kho lưu trữ ở Ukraine, tận dụng chi phí thấp hơn và dung lượng lưu trữ sẵn có cao. Hàng hóa có thể được mua ở bất cứ đâu và gửi đến Ukraine thông qua các dòng chảy ngược từ Hungary, Slovakia và Ba Lan.

Trong một phân tích hồi tháng 7, tổ chức tư vấn Bruegel có trụ sở tại Brussels cho biết, với việc kho dự trữ của EU gần đầy, công suất sẵn có của Ukraine có thể giúp khối giảm bớt lo ngại về nguồn cung khí đốt trước mùa đông.

Bruegel cho rằng, việc lưu trữ khí đốt của Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh nguồn cung của châu Âu, vì EU có thể sử dụng công suất dự phòng ở Ukraine để bổ sung lượng khí đốt dự trữ cho mùa đông sắp tới.

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng EU có thể gặp phải tình trạng thiếu hụt khí đốt trong trường hợp mùa đông lạnh kéo dài, nguy cơ bị gián đoạn giao hàng do căng thẳng địa chính trị - những điều dự kiến sẽ tác động lớn đến thị trường năng lượng và khiến giá tăng vọt.

Bà Natasha Fielding, người đứng đầu bộ phận định giá khí đốt châu Âu tại Argus - một cơ quan chuyên thông tin về giá cả, cho biết: “Nguy cơ thiếu hụt khí đốt ở châu Âu trong mùa đông này là thấp, trừ phi có bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung lớn ngoài kế hoạch hoặc những đợt lạnh kéo dài và sâu xảy ra cùng lúc ở châu Âu và châu Á”. Bà nói thêm rằng 27 quốc gia EU đã dự trữ tốt nhất có thể.

Bên cạnh đó, một số thương nhân được cho là đang trả tiền cho các tàu chở dầu LNG hoạt động như “kho chứa nổi” ngoài khơi để chứa khối lượng bổ sung.

Tuần trước, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này sẵn sàng cho phép các thương nhân không cư trú sử dụng tới một nửa công suất lưu trữ khí đốt tự nhiên.

Ukraine có dung lượng lưu trữ dưới lòng đất là 31 tỷ mét khối (bcm), lớn nhất ở châu Âu và cao hơn nhiều so với nhu cầu trong nước. Theo Thủ tướng Shmyhal, Ukraine có thể cung cấp khoảng 12 đến 15 bcm dung lượng lưu trữ cho các thương nhân châu Âu.

Hồi tháng 4, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, Aleksey Chernyshov, cho biết trong chuyến đi tới Brussels rằng Kiev có thể cung cấp cho EU kho chứa lớn để dự phòng năng lượng. Tới đầu tháng 10, ông Chernyshov thông báo rằng các thương nhân nước ngoài đã tăng khối lượng khí đốt tự nhiên được lưu trữ ở Ukraine lên 2,2 bcm, từ mức 1,8 bcm vào giữa tháng 9.

Chủ tịch tập đoàn năng lượng EP Commodities của Séc, Miroslav Hasko, xác nhận với hãng thông tấn Reuters rằng công ty của ông “vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Ukraine và sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi coi việc lưu trữ khí đốt ở Ukraine là một trong những cơ hội kinh doanh thú vị mà chúng tôi đang xem xét”.

Công ty SPP thuộc sở hữu nhà nước của Slovakia, nơi cung cấp hầu hết khí đốt cho thị trường Slovakia, cũng cho biết họ đang xem xét khả năng sử dụng kho lưu trữ của Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Đức cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Đức cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 2/11, Đức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới, trong đó bao gồm xe bọc thép, máy bay không người lái, xe tăng và các vật tư thiết yếu như quần áo mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN