EU tham vấn công khai để đối phó với 'tin giả'

Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin, ngày 13/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã phát động chiến dịch tham vấn cộng đồng về tin tức giả và thông tin sai sự thật trên mạng.

Chiến dịch này được thực hiện trên trang mạng của Uỷ ban châu Âu và sẽ kéo dài đến giữa tháng 2/2018. Đối tượng tham vấn là công dân, nhà quản lý mạng truyền thông xã hội, cơ quan báo chí, các nhà nghiên cứu và cơ quan công quyền.

Theo công bố của Uỷ ban châu Âu, một nhóm chuyên gia cao cấp được thành lập để đảm nhiệm xây dựng phương thức đối phó với việc phổ biến tin tức sai sự thật. Phó Chủ tịch EC, Frans Timmermans cho biết ông mong muốn những người có trách nhiệm phải cung cấp các giải pháp để công dân EU có thể xác định được đâu là những tin tức sai sự thật được đưa lên mạng và họ có thể yên tâm khi tiếp nhận, sử dụng và quản lý thông tin đó.

Vấn đề thông tin giả và việc sử dụng các mạng xã hội để quảng bá thông tin sai sự thật là chủ đề nóng hiện nay, đặc biệt là khi các cơ quan chức năng Mỹ tiến hành các cuộc điều tra về cáo buộc Nga tấn công mạng để can thiệp thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

TTXVN/Báo Tin tức
Nghi vấn EU muốn lập lực lượng quân sự riêng, NATO là chưa đủ
Nghi vấn EU muốn lập lực lượng quân sự riêng, NATO là chưa đủ

Động thái ký kết thỏa thuận quốc phòng về một cấu trúc thường trực của Liên minh châu Âu (EU) khiến truyền thông nghi ngờ rằng các nước thành viên EU đang tiến gần tới việc hình thành một lực lượng quân sự chung.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN