EU tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân

Ngày 6/4, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan tới việc nước này thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.

Trong một tuyên bố, EU đã kêu gọi Triều Tiên nói lại đối thoại với cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt các hành động khiêu khích, từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân hiện nay, cũng như các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo khác.

Tuyên bố khẳng định EU áp đặt các lệnh trừng phạt mới là do các hành động của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế trong và ngoài khu vực.

Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm gia hạn lệnh cấm đối với các lĩnh vực mới như ngành công nghiệp liên quan đến vũ trang, luyện kim, chế tác kim loại và không gian. Bên cạnh đó, EU cũng cấm cung cấp các dịch vụ nhất định cho các cá nhân và thực thể trong lĩnh vực dịch vụ máy tính, cũng như các dịch vụ liên quan đến khai khoáng, sản xuất hóa chất và công nghiệp tinh luyện. Ngoài ra, EU còn bổ sung bốn cá nhân vào danh sách những đối tượng bị cấm đi lại và bị phong tỏa tài sản.

Sáng 5/4, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản, một ngày trước cuộc gặp thượng định giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ. Vụ phóng này đã thất bại khi tên lửa chỉ bay được khoảng 60km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có thể là loại tên lửa tầm trung Scud-Er - phiên bản cải tiến từ tên lửa tầm ngắn Scud có tầm bắn 500-700 km. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii cho rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng là tên lửa tầm trung KN-15.

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 sau ngày 10/4 sau khi đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Trả lời phỏng vấn, Giáo sư Yang Moo-jin nhận định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu động chạm đến lãnh tụ tối cao cũng như thể chế Triều Tiên, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử hạt nhân trong tháng này.

Giáo sư Kim Yong-hyon của Đại học Dongguk thì cho rằng trong trường hợp kết quả hội đàm thượng đỉnh Trung-Mỹ không làm Triều Tiên hài lòng, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân nhằm thị uy sức mạnh và để khẳng định nước này làm chủ công nghệ hạt nhân.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cũng cho rằng với kỹ thuật hiện nay, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tiếp tục tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Mỹ tiếp tục tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ngày 31/3, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và 1 công ty Triều Tiên có liên hệ tới các chương trình vũ khí, ngân hàng và giao dịch hàng hóa của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN