EU nhất trí mở rộng trừng phạt Nga

Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ngày 22/7, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và xem xét áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn, nhằm vào cả lĩnh vực quốc phòng, sau thảm họa máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine.

Đại diện an ninh và đối ngoại EU, Catherine Ashton. Ảnh: AFP-TTXVN


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cho biết các ngoại trưởng EU đã quyết định gấp rút thực hiện "các biện pháp mục tiêu đã nhất trí" tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào tuần trước, đặt ra thời hạn chót là cuối tháng 7. Các quan chức cấp cao EU có thể trình danh sách các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 24/7 tới.

Theo đó, danh sách mới tập trung vào các thực thể và cá nhân liên quan tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và mới đây là vụ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine. Bà Ashton nhấn mạnh EU sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga nếu Moskva không có những biện pháp thay đổi tình hình hiện nay.

Bà Ashton cho hay EU đã được chuẩn bị để làm nhiều hơn nữa, trong bối cảnh Anh kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt "cấp độ 3" nhằm vào các khu vực kinh tế và một lệnh cấm vận vũ khí đối với Nga. Đây sẽ là bước đi tiếp theo sau lệnh trừng phạt "cấp độ 2" hiện tại, mới được thực hiện ở phạm vi cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với 72 người Nga và Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Anh thúc đẩy trừng phạt cứng rắn hơn với Nga sau vụ MH17
Anh thúc đẩy trừng phạt cứng rắn hơn với Nga sau vụ MH17

Các bộ trưởng Anh tuyên bố, nước này sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga tiếp sau thảm họa máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN