Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), thông điệp do Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) Roxana Minzatu, Cao ủy Hadja Lahbib quản lý khủng hoảng, ứng phó thiên tai, thúc đẩy các giá trị bình đẳng và nhân quyền cùng Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas, phát đi ngày 24/11, nêu rõ: bạo lực giới là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi đằng sau mỗi con số thống kê là một cuộc đời bị tổn hại, một phẩm giá bị xâm phạm.
Theo EU, việc chấm dứt bạo lực giới đòi hỏi hành động cụ thể, kiên trì và đồng bộ. Khối đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, từ phòng ngừa, bảo vệ đến truy cứu trách nhiệm. Việc EU gia nhập Công ước Istanbul và thông qua chỉ thị đầu tiên về chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện, thống nhất từng bước hành động giữa các quốc gia thành viên. Đồng thời, trước thực trạng bạo lực trực tuyến ngày càng phức tạp, EU đã quy định rõ ràng rằng các hành vi như chia sẻ trái phép hình ảnh riêng tư, tạo deepfake, quấy rối, theo dõi hay kích động thù hận trên mạng đều là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm. Chỉ thị cũng yêu cầu các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp, qua đó khẳng định trách nhiệm của các bên tham gia môi trường số trong việc bảo vệ sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái.
Những ưu tiên này được thể hiện nhất quán trong Lộ trình Quyền của Phụ nữ và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong Chiến lược Bình đẳng Giới giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu bảo đảm mọi phụ nữ trong EU đều được hưởng quyền “tự do khỏi bạo lực giới”. Bên cạnh đó, Chiến lược chống lạm dụng tình dục trẻ em thể hiện nỗ lực toàn diện của EU trong việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, cả trong đời sống thực tế lẫn không gian số. Ở phạm vi quốc tế, EU cũng duy trì hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, các tổ chức toàn cầu và xã hội dân sự nhằm chấm dứt bạo lực giới và bạo lực tình dục, thông qua các chương trình như Spotlight và ACT của EU phối hợp cùng Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).
Trong khi EU thúc đẩy hành động ở cấp khu vực và toàn cầu, Bỉ – với tư cách là quốc gia thành viên – đang tăng cường cách tiếp cận chiến lược hơn, toàn diện hơn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Bỉ đặt trọng tâm vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng, củng cố công tác phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân hiệu quả hơn, phạt nặng hơn các hành vi bạo lực, bảo đảm khả năng tiếp cận công lý và đặc biệt chú trọng đánh giá lại vai trò của khu vực tư nhân, nhất là các nền tảng kỹ thuật số trong việc ngăn chặn bạo lực giới.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho rằng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn là rào cản đối với phát triển bền vững, hòa bình và an ninh. Ông khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác khu vực để thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn chặn bạo lực tình dục, hỗ trợ nạn nhân và truy tố thủ phạm. Bỉ cũng đang triển khai Kế hoạch Hành động quốc gia lần thứ 6 về chấm dứt bạo lực giới, tham gia thực thi các công ước quốc tế, tài trợ cho nhiều chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái và đưa vấn đề này vào các diễn đàn đối thoại ở cấp toàn cầu.
Bên cạnh đó, Bỉ hợp tác chặt chẽ với đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ ở những khu vực chịu ảnh hưởng xung đột.
Năm nay, mạng lưới các đại sứ quán Bỉ trên toàn thế giới cũng hưởng ứng chiến dịch của UN Women kéo dài đến ngày 10/12, góp phần lan tỏa thông điệp chống bạo lực giới thông qua các hoạt động truyền thông và vận động trên nền tảng số.
Trong bối cảnh bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn là thách thức dai dẳng, sự kết hợp giữa các hành động mạnh mẽ của EU và nỗ lực cụ thể của Bỉ cho thấy quyết tâm xây dựng một môi trường an toàn và bình đẳng hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Chấm dứt bạo lực giới không chỉ là mục tiêu chính sách mà là trách nhiệm chung của xã hội và chỉ bằng hành động kiên trì, đồng lòng, viễn cảnh ấy mới có thể trở thành hiện thực.