EU muốn tân Chính phủ Ukraine cải cách trong 100 ngày

Liên minh châu Âu cho rằng chính phủ mới Ukraine phải sử dụng 100 ngày đầu tiên để thực thi cải cách cần thiết nhằm giành được khoản viện trợ 600 triệu euro.

Tân Thủ tướng Ukraine Vladimir Groysman. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/4, Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Johannes Hahn cho rằng chính phủ mới ở Ukraine phải sử dụng 100 ngày đầu tiên trong nhiệm sở để thực thi những cải cách cần thiết nhằm giành được khoản viện trợ mới trị giá 600 triệu euro.

Yêu cầu trên được ông Hahn đưa ra nhân chuyến thăm Kiev. Ông chỉ rõ một trong các bước đi mà chính quyền Kiev cần thực hiện là giải quyết nạn tham nhũng bằng việc bổ nhiệm một Tổng Công tố mới có tư tưởng cải cách. Theo ông Hahn, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko nên bổ nhiệm một nhân vật “độc lập” vào vị trí này vì đây một trong những vị trí quyền lực nhất của Ukraine.

Nguyên Tổng công tố Viktor Shokin đã từ chức trong tháng 3 vừa qua, trước khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức hồi giữa tháng 4 và sau đó Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Volodymyr Groysman đứng đầu nội các. Ông Shokin bị cáo buộc cản trở điều tra về các quan chức hàng đầu làm việc dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.


Cũng nhân dịp này, Uỷ viên EU Johannes Hahn cũng kêu gọi Ukraine chấp nhận chương trình hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hơn là tìm cách thương lượng lại về chương trình này. Ông Hahn nhấn mạnh: “Mọi người muốn được đảm bảo là Ukraine và chính phủ mới của Ukraine cam kết cải cách và tạo ra những thay đổi thực sự”.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga?
Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga?

Trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine đã xuất hiện kiến nghị đề xuất đổi họ tên Nga của các công dân thành họ tên Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN